Sáng ngày 5/7: TP.HCM thêm 175 ca COVID-19, Đồng Tháp 100 ca, Việt Nam hơn 20.000 ca; Sĩ tử vái lạy biển báo giao thông trước Văn Miếu – Quốc Tử Giám chuẩn bị thi THPT; Campuchia phong tỏa biên giới trên bộ với Thái Lan, Việt Nam…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 5/7/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 5/7: TP.HCM thêm 175 ca COVID-19, Đồng Tháp 100 ca, Việt Nam hơn 20.000 ca

Bộ Y tế cho biết sáng 5/7, Việt Nam ghi nhận thêm 328 ca mắc COVID-19 mới, Việt Nam đã vượt 20.000 ca mắc kể từ đầu vụ dịch .

328 ca mắc mới (BN19934-20261), đều là ca ghi nhận trong nước. Cụ thể TP.HCM (175), Đồng Tháp (100), Phú Yên (23), Hưng Yên (9), Khánh Hòa (8), An Giang (6), Long An (2), Bắc Ninh (2), Lạng Sơn (1), Đồng Nai (1), Sóc Trăng (1); trong đó 272 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Bình Dương vượt ngưỡng 600 ca COVID-19, nâng mức cảnh báo cao nhất

Theo Tuổi trẻ, từ ngày 27/4, Bình Dương đã có tới 635 ca mắc COVID-19, trong đó hơn một nửa là công nhân. Số ca đã xuất hiện ở 40 công ty, nhà máy và hàng chục nhà trọ công nhân tại Bình Dương. Hiện có 6 bệnh nhân bị bệnh nặng đang phải thở máy, thở oxy.

Hiện Bình Dương đã nâng báo động dịch lên mức cao nhất. Bình Dương nhận định ở tỉnh này có nhiều nhà trọ đan xen, có cả nhà máy trong và ngoài khu công nghiệp. Do vậy rất khó kiểm soát và nguy cơ lây nhiễm cao. Kể từ 6h ngày 6/7, người dân từ TP.HCM và Đồng Nai vào Dĩ An phải có giấy xét nghiệm âm tính, có hiệu lực trong vòng 3 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm.

Sĩ tử vái lạy biển báo giao thông trước Văn Miếu – Quốc Tử Giám chuẩn bị thi THPT

Theo Dân Việt, Hà Nội 2 ngày cuối tuần nhiều lúc lên đến hơn 40 độ C. Nhưng nhiều sĩ tử từ khắp các vùng nội, ngoại thành kéo đến các di tích có truyền thống khoa bảng để thắp hương cầu may. Do không hiểu biết nên một số sĩ tử và người nhà đã đặt hoa, đặt mã,đồ lễ tại bia Hạ mã ở sát hè của Văn Miếu để khấn cầu may.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Công Khanh bình luận: “Bia Hạ mã chỉ là biển báo giao thông – vốn xưa đặt trước các nơi quan trọng như phủ, miếu hay là nơi ngự của các quan cấp cao để những ai cưỡi ngựa khi nhìn thấy biển mà xuống ngựa, tỏ sự kính trọng với thần, vua, quan. Vậy ai lại khấn biển giao thông bao giờ?”.

Thừa Thiên Huế phát hiện ca nhiễm mới, chấm dứt chuỗi 51 ngày bình yên

Theo báo Công an Nhân Dân, vào ngày 4/7, tỉnh Thừa Thiên – Huế ra thông báo khẩn tìm người liên quan BN19572, cư trú tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc). BN19572 đã khiến Huế chấm dứt hơn 51 ngày địa phương không ca nhiễm mới. Hiện đã phát hiện 9F1, 46 F2.

Thừa Thiên Huế đã tiến hành khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khu vực chợ Lộc Thủy và xóm Cầu, thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc từ 12 giờ 00 phút ngày 4/7/2021.

Thừa Thiên Huế phát hiện ca nhiễm mới, chấm dứt chuỗi 51 ngày bình yên
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến BN 19572 (ảnh: báo CAND).

Campuchia phong tỏa biên giới trên bộ với Thái Lan, Việt Nam

Theo tờ Khmer Times, vào ngày 4/7/2021, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tuyên bố tạm thời phong tỏa biên giới với Thái Lan và Việt Nam để chống dịch. Trong ngày 4/7, Campuchia ghi nhận thêm gần 1.000 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca lên hơn 54.000 ca, cao gấp gần 100 lần so với tổng ca tính đến ngày 22/2, là thời điểm dịch bắt đầu bùng phát mạnh tại đây.

Hơn 25.000 ca COVID-19 trong ngày, Nga lập kỷ lục mới

Theo Reuters, Nga ghi nhận 25.142 ca COVID-19 mới trong vòng 24 giờ vào ngày 4/7. Đây là kỷ lục mới kể từ ngày 2/1/2021. Số người chết vì COVID-19 trong ngày 4/7 là 663 người. Ngày 3/7, số người chết vì COVID-19 ở Nga là 697, cao kỷ lục ngày thứ 5 liên tiếp. Theo một số quan chức Nga, số ca bệnh mới tăng cao do biến thể Delta từ Ấn Độ

Vào ngày 2/7, Điện Kremlin khẳng định Nga không bàn về việc tiếp tục phong tỏa. Người phát ngôn Dmitry Peskov thừa nhận tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhưng nói “không ai muốn phong tỏa chút nào cả”.

Úc sẽ giảm 50% số người nhập cảnh

Theo Daily Mail, khoảng 12 triệu người Úc, tương đương gần một nửa dân số đã phải ở nhà để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói sẽ giảm 50% số người nhập cảnh vào nước này. Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực vào giữa tháng 7. Như vậy, chỉ có khoảng 3.000 người có thể tới Úc mỗi tuần. Hiên số ca nhiễm mới bình quân mỗi ngày ở Úc hiện ở ngưỡng hơn 200 người.

Từ Khóa: