Hà Nội thêm 93 ca F0, có 54 ca cộng đồng; Bắc Giang cách ly xã hội một huyện hơn 10 vạn dân; Một người tử vong ở Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 7/11/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Một công nhân tai nạn tử vong ở Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Theo VietNamNet, ngày 6/11, tại công trường Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm một người tử vong.

Nạn nhân là anh Đinh Văn Đ. (47 tuổi, quê ở Thái Dương, Thái Thụy, Thái Bình).

Nguyên nhân tai nạn nghi do quá trình kèo thép hạng mục kho than số 1 nạn nhân bị rơi từ trên cao xuống.

Ông Phan Tử Giang, Tổng Giám đốc PVC, Giám đốc Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình cho biết: Đơn vị đang cùng với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Có chùm 20 ca F0, Bắc Giang cách ly xã hội một huyện hơn 10 vạn dân

Theo Tuổi Trẻ, tỉnh Bắc Giang quyết định phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế từ 18h ngày 6/11 đến khi có thông báo mới, để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Việc cách ly xã hội đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã. Tỉnh Bắc Giang yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất (nếu được chính quyền cho phép hoạt động).

Tính từ ngày 26/10 tới ngày 5/11, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 225 ca mắc Covid-19, riêng chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại huyện Yên Thế khởi phát từ ngày 1/11 là 20 ca. Theo một lãnh đạo huyện Yên Thế, dân số trên địa bàn là hơn 100.000 người.

Phát hiện 93 ca mắc Covid-19, có 54 ca cộng đồng ở Hà Nội

Ngày 6/11, TP. Hà Nội ghi nhận 93 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 54 ca tại cộng đồng, 28 ca tại khu cách ly và 11 ca tại khu phong tỏa.

Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 4.917 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.916 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.001 ca, xem chi tiết báo VTV.

Nhiều tỉnh, thành phía Nam cho F0 cách ly tại nhà

Để giảm áp lực cho cơ sở cách ly khi ca nhiễm tăng cao, nhiều tỉnh thành phía Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Ninh Thuận, Đồng Nai đã quyết định cho F0 triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà.

Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 toàn thành phố

Theo Thanh Niên, ngày 6/11, TP. Đà Nẵng cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn hiện đang diễn biến phức tạp, để kiểm soát dịch bệnh, bắt đầu từ ngày 7/11, địa phương sẽ xét nghiệm Covid-19 cho người dân toàn TP.

Cụ thể, xét nghiệm cho 30% người lao động, là đại diện của 100% nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống như quản lý, lễ tân, nhân viên phục vụ, nhân viên bếp, trông giữ xe, bốc xếp, nhân viên giao hàng… Trường hợp nhà hàng, quán ăn dưới 3 lao động thì thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 1 người. Thêm vào đó, TP sẽ lấy mẫu xét nghiệm 30% đại diện các hộ gia đình trên địa bàn. Theo đó, mỗi hộ gia đình được chọn, lấy mẫu xét nghiệm 1 người đại diện. Thời gian lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc từ hôm nay đến 10/11.

Từ Khóa: