Nghi phạm chém 3 người thương vong bị bắt vì… khát nước; Bơm tạp chất vào tôm, một cơ sở bị xử phạt 60 triệu đồng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 10/6/2022.

Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt bị tạm giữ

Ông Trương Quang Việt, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật – CDC Hà Nội, bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp với cáo buộc có sai phạm liên quan vụ Việt Á, ngày 10/6.

Ông Việt đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Hà Nội điều tra các hành vi liên quan về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Vùng san hô lớn, quý hiếm bị xóa trắng ở Hòn Mun: BQL vịnh Nha Trang nói do thiên tai là chính

Liên quan đến khu bảo tồn biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang bị tàn phá nghiêm trọng, trả lời báo Thanh Niên, ông Huỳnh Bình Thái – Trưởng BQL vịnh Nha Trang, thừa nhận có tình trạng trên. Tuy nhiên, theo ông Thái nguyên nhân do thiên tai là chính.

Trong đó các yếu tố như: Tăng nhiệt độ toàn cầu, mưa bão, sự bùng phát của các loài dịch hại là các yếu tố ảnh hưởng rất nặng đến sức khỏe hệ sinh thái. Tuy nhiên, các yếu tố trên lại mang tính khách quan, toàn cầu, rất khó kiểm soát, điều chỉnh (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Nghi phạm chém 3 người thương vong bị bắt vì… khát nước

Chiều 10/6, cơ quan chức năng đã bắt được Lê Văn Lượng (sinh năm 1984, trú xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) – nghi phạm chém 3 người thương vong rồi bỏ trốn.

“Lê Văn Lượng bị bắt vào khoảng hơn 12h. Sau khi gây án, Lượng lẩn trốn trên một quả đồi cách hiện trường không xa. Quá trình lẩn trốn, Lượng khát nước, xuống khu dân cư tìm nước uống thì bị phát hiện và bắt giữ”, một cán bộ công an huyện Ngọc Lặc cho biết (đọc toàn bản tin trên báo Dân Trí).

Một cơ sở ở Bạc Liêu bơm tạp chất vào tôm bị phạt

Ngày 10/6, tin từ Sở NN-PTNN Bạc Liêu cho biết được báo Thanh Niên đăng tải, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.T.D (35 tuổi, chủ cơ sở kinh doanh mua bán, sơ chế tôm nguyên liệu ở ấp 10 B, xã Tân Phong, thị trấn Giá Rai) số tiền 60 triệu đồng về hành vi tổ chức bơm tạp chất vào tôm sú nguyên liệu. Đồng thời, buộc đình chỉ hoạt động cơ sở 2 tháng.

Trước đó, ngày 2/6, lực lượng liên ngành tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, bắt quả tang cơ sở của ông L.T.D đang tổ chức cho nhiều công nhân bơm, chích tạp chất vào tôm nguyên liệu. Lực lượng lập biên bản, tạm giữ nhiều tang vật vi phạm và 50 kg tôm sú nguyên liệu có chứa tạp chất (CMC).

Cầu thủ đấm trọng tài bị cấm thi đấu 24 tháng

Trưởng ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam, ông Vũ Xuân Thành đã ký quyết định kỷ luật cầu thủ Ngô Anh Vũ của CLB Bình Thuận. Căn cứ Điều 39 khoản 3 Quy định Kỷ luật VFF, trung vệ sinh năm 1989 sẽ đứng ngoài các hoạt động bóng đá 24 tháng (tính từ ngày ký quyết định) và đóng phạt 25 triệu đồng.

Chiều 10/6, Ban kỷ luật VFF đã họp bàn về hình thức kỷ luật với cầu thủ Anh Vũ. Sau khi lắng nghe các ý kiến và xem xét hành vi qua băng hình. Ban kỷ luật thống nhất mức phạt. Một thành viên Ban kỷ luật cũng khẳng định: “Hành vi như vậy thì không thể nào xử nhẹ được”.

Băng hình cho thấy chuỗi phản ứng của Anh Vũ có tính chất liên tục. Sau khi đẩy rồi đấm trọng tài, cầu thủ này tiếp tục đá, đe dọa và túm cổ áo trọng tài người Tiền Giang. Nếu không có sự can thiệp từ hai trợ lý và một trọng tài bàn, không biết chuyện gì xảy ra.

Với mức phạt 24 tháng tương đương thời gian 2 năm, Anh Vũ sẽ không thể tiếp tục chơi bóng đá chuyên nghiệp và các giải ngoài chuyên nghiệp do VFF tổ chức. Ở một số giải phong trào với điều lệ cấm cầu thủ có án kỷ luật, cầu thủ 33 tuổi cũng không thể tham gia (đọc toàn bản tin trên báo Zing).