Thêm 3.964 ca, Việt Nam có gần 4.500 người tử vong vì Covid-19; Bố mẹ mất, hai bé F0 cùng nhau đến bệnh viện điều trị… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 11/8/2021.

Thêm 3.964 ca

Bản tin dịch Covid-19 tối 11/8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.964 ca, nâng tổng mắc trong ngày lên 8.776 ca, trong đó TP. HCM có 3.416 ca; Hà Nội 40 ca. Trong ngày có 4.806 bệnh nhân khỏi.

Chiều 11/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 342 ca tử vong tại TP. HCM (261), Cần Thơ (24), Bình Dương (22), Đồng Nai (11), Đồng Tháp (10), Long An (10), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa – Vũng Tàu (1).

Như vậy Việt Nam đã có 4.487 bệnh nhân tử vong vì Covid-19 từ khi dịch bệnh xuất hiện ở nước ta.

Bố mẹ mất vì Covid-19, hai bé F0 cùng nhau đến bệnh viện điều trị

Theo BS.CKI Nguyễn Cát Phương Vũ, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. HCM) cho biết, đó là hai bệnh nhi là bé L.N.K.N. (13 tuổi), học lớp 6 và bé L.Đ.H (7 tuổi), học lớp 2. Trước đó, hai em sống cùng bố mẹ và ông nội trong căn hộ chung cư thuê ở quận 10, TP.HCM.

Giữa tháng 7, cả nhà 5 người của em N. đều dương tính với Covid-19. Do bệnh chuyển nặng nhanh, ngày 23/7, người bố qua đời. Bốn ngày sau, mẹ và ông nội của em cũng lần lượt ra đi.

Sau đó, bé N. và bé H. được chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung Covid-19 số 4 cách ly, điều trị.

Khi biết được hoàn cảnh của hai em, các y bác sĩ tại bệnh viện đã tìm cách liên hệ với bà ngoại các em ở Đồng Nai. “May mắn, ông bà ngoại các em vẫn còn khỏe mạnh. Hai ông bà nói sẽ đón các cháu về chăm sóc, dù cuộc sống có khó khăn ra sao”, bác sĩ Vũ chia sẻ.

Ngày 9/8, bé N. và em trai đủ điều kiện xuất viện. Bác sĩ Vũ cho biết, để hai em về Đồng Nai với ông bà ngoại, bệnh viện đã liên hệ với một chuyến xe 0 đồng nhờ chở giúp (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Đang giãn cách xã hội, 3 cán bộ ở Cà Mau vẫn ngồi quán uống cà phê

Ngày 11/8, tin từ UBND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17 triệu đồng/người đối với 3 cán bộ công tác trên địa bàn huyện, gồm: Ông P.T.L., đang công tác ở huyện Đầm Dơi; ông T.K.N., cán bộ Phòng Nội vụ; ông T.C.T., công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi.

Đang giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, 3 cán bộ ở Cà Mau vẫn ngồi quán uống cà phê
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Giao Thông.

Trước đó 3 người này được người dân phát hiện ngồi uống cà phê tại quán Phi Yến 2 (khóm 6, thị trấn Đầm Dơi), vào chiều 22/7.

Những cán bộ nêu trên đã vi phạm Chỉ thị 16, tập trung đông người, ra đường không thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách không đúng quy định (đọc toàn bản tin trên báo Giao Thông).

Giá xăng giữ nguyên, dầu giảm nhẹ

Từ 15h hôm nay 11/8, giá xăng E5 RON92 và RON95 giữ nguyên, trong khi các loại dầu giảm nhẹ so với giá hiện hành.

Cụ thể, xăng E5 RON92 có giá 20.498 đồng/lít, xăng RON95 giá 21.681 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel bán lẻ giá 16.173 đồng/lít, giảm 202 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu hỏa giá 15.179 đồng/lít, giảm 219 đồng/lít; dầu mazut giá 15.405 đồng/kg, giảm 117 đồng/kg (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Y tá tráo vắc xin Covid-19 bằng nước muối, gần 9.000 người phải tiêm lại ở Đức

Sau khi đánh rơi và làm vỡ một lọ vắc xin ngừa Covid-19 của Pfizer vào tháng 4, một y tá người Đức ở thị xã Schortens, huyện Friesland, bang Niedersachsen đã bơm nước muối để tiêm cho bệnh nhân nhằm che đậy số vắc xin bị hao hụt, Reuters đưa tin.

Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện y tá này có thể tráo vắc xin với nước muối nhiều lần hơn thế. Chính quyền địa phương cho biết gần 9.000 người được chủng ngừa từ ngày 5/3 đến ngày 20/4 cần phải được tiêm lại, theo đài phát thanh NDR của Đức.

Giới chức địa phương cũng đang điều tra về động cơ tráo vắc xin của y tá trên (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Mời quý độc giả xem thêm video Bản tin Covid-19 11/8: Gần 400 người nằm xuống, ca mất đi lên; Bình Dương “không ca nào” lại gây lo lắng