Tử hình Nguyễn Trung Huyên, đề nghị điều tra mẹ của nạn nhân; Triều cường vượt lịch sử, lục bình lên phố, nhà mặt phố thành nhà mặt ‘sông’… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 13/10/2022.

Tử hình Nguyễn Trung Huyên, đề nghị điều tra mẹ của nạn nhân

Chiều 13/10, HĐXX TAND Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) tử hình về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng mức án mà tòa sơ thẩm đưa ra đối với kẻ sát hại cháu Đ.N.A. (3 tuổi) hồi đầu tháng 3 là tử hình. Ngoài ra, Huyên phải bồi thường 470 triệu đồng cho đại diện bị hại.

Đối với chị Luyến, mẹ nạn nhân, tòa xác định dù có mâu thuẫn trong lời khai song chưa đủ cơ sở để truy tố chị này về tội danh hình sự bao che, không tố giác hoặc đồng phạm giết người, như đại diện bị hại đề nghị.

Song đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xác minh các tình tiết liên quan chị Luyến (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Triều cường vượt lịch sử, lục bình lên phố, nhà mặt phố thành nhà mặt ‘sông’

Ngày 13/10, tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, triều cường rằm tháng 9 âm lịch năm nay lên rất cao và vượt mức lịch sử năm 2019.

triều cường 3
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Cụ thể, mực nước cao nhất từ ngày 6 – 13/10 (tức từ 11 – 18/9 âm lịch) trên tuyến sông chính tại trạm Mỹ Thuận là 2,13 m (trên báo động (BĐ) 3 là 0,33 m); trạm Cần Thơ là 2,23 m (trên BĐ 3 là 0,33 m). Trên tuyến kênh, rạch nội đồng trạm Ba Càng là 2,05 m; Phú Đức 2,18 m; Nhà Đài 1,53 m; Vũng Liêm 2,14 m; Tích Thiện 2,16 m; Tân Thành 1,91 m.

triều cường 2
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.
triều cường 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.
triều cường 3
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Đáng chú ý, triều cường đã gây ngập nền 529 căn nhà, 2 chợ, 1 trụ sở UBND xã; ngập, tràn 1 ao nuôi ba ba và 68 ao cá. Ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

TP. HCM: Trẻ nhỏ mắc bệnh hô hấp tăng cao

Từ đầu tháng 10 đến nay, các bệnh viện nhi trên địa bàn TP. HCM luôn “tấp nập” trẻ đến khám và nhập viện điều trị các bệnh lý hô hấp.

Trong vòng một tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM tiếp nhận gần 24.000 bệnh nhi đến khám vì mắc các bệnh lý đường hô hấp, trong đó có khoảng 700 trẻ phải nhập viện điều trị.

Tương tự, Bệnh viện Nhi đồng thành phố mỗi ngày tiếp nhận từ 300-500 trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp.

Theo bác sỹ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, các bệnh lý đường hô hấp mà trẻ mắc phải trong thời gian này chủ yếu là nhiễm siêu vi, hen suyễn, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, viêm thanh quản…

So với cùng kỳ năm trước, số bệnh nhi tăng khoảng 1,5 lần. Dự báo tình hình, bác sỹ Tiến cho rằng với thời tiết mưa nhiều như hiện nay, bệnh nhi mắc bệnh hô hấp còn tiếp tục tăng (đọc toàn bản tin trên báo TTXVN/Vietnam+).

Nhiều tuyến đường ở Quảng Nam tiếp tục sạt lở

Trên tuyến ĐH5 qua xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, đất từ đồi núi sạt lở xuống với khối lượng lớn kéo dài hơn 1km. Nhiều tảng đá lớn rơi xuống kèm theo khối lượng đất đổ xuống vùi chắn ngang đường. Người dân phải bỏ xe máy giữa đường để trèo qua điểm sạt lở đi về nhà hoặc phải đi vòng đường khác rất xa.

Chính quyền huyện Nông Sơn đã đưa các phương tiện khắc phục các điểm sạt lở. Do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn nên việc khắc phục rất khó khăn, mất nhiều thời gian.

Đến chiều nay (13/10), một số đường tỉnh như: ĐT611B, ĐT612, ĐT613B qua huyện Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình vẫn còn ngập nước, chia cắt, chưa thể đi lại được (đọc toàn bản tin trên báo VOV).

Tình trạng cá chết ở hồ Tây kéo dài gần nửa tháng

Sáng 13/10, tiếp tục xảy ra tình trạng cá chết ở hồ Tây, khu vực ven đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài. Lượng cá chết khá nhiều, dạt vào bờ, bốc mùi hôi thối khó chịu. Có nhiều loại cá chết, trong đó có những con cá kích thước khá rất lớn.

Nhiều người dân sinh sống quanh khu vực này rất băn khoăn khi thấy cá chết kéo dài nhiều ngày.

cá chết ở hồ Tây
Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.

Phía Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, lượng cá chết chủ yếu là cá mới được thả phóng sinh. Nguyên nhân có thể do thay đổi thời tiết vào thời điểm giao mùa (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Có thể bạn quan tâm: