Giám đốc công ty bất động sản ‘chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng’; Xe buýt bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào nhà dân, nhiều người bị thương… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 14/3/2023.

Động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát đi thông báo về 2 trận động đất vừa xảy ra vào sáng cùng ngày tại tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum.

Cụ thể, trận động đất đầu tiên trong ngày xảy ra vào hồi 2 giờ 27 phút 2 giây, có độ lớn 2.5 độ richter, tại vị trí có tọa độ 14.966 độ vĩ Bắc, 108.469 độ kinh Đông, thuộc huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Trận động đất thứ hai xảy ra vào lúc 6 giờ 25 phút 19 giây, có độ lớn 3.1 độ richter, tại vị trí có tọa độ 14.864 độ vĩ Bắc, 108.266 độ kinh Đông, thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Vụ án ông Đỗ Hữu Ca: Bắt 2 cán bộ thuế để điều tra hành vi nhận hối lộ

Thông tin từ báo VietNamNet, liên quan đến vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của cán bộ thuộc Chi Cục thuế huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Việc nhận hối lộ của cán bộ thuộc Chi Cục thuế huyện Cát Hải nhằm để cho một số đối tượng trong vụ án thành lập công ty “ma” chuyên mua bán trái phép hóa đơn.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 13/3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Nguyễn Đình Đương (Chi Cục trưởng Chi Cục thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng) và Đỗ Thanh Hoài (nhân viên Chi Cục thuế huyện Cát Hải) về hành vi nhận hối lộ.

Về vụ án hình sự nêu trên, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can gồm Trương Văn Nam, Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đỗ Hữu Ca, Đỗ Thị Mỹ Châu, Lê Văn Định, Vũ Thị Vinh về các tội danh liên quan.

Bắt tạm giam 2 cán bộ chi cục thuế ở Cao Bằng

Thông tin từ báo Zing, ngày 14/3, Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Minh Huy (36 tuổi) là cán bộ Chi cục Thuế TP. Cao Bằng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, Cơ quan công an cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đàm Văn Hiệu (51 tuổi) là Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thạch An.

Theo cơ quan điều tra, việc khởi tố 2 bị can trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai TP. Cao Bằng trong thời gian qua.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hiệu và Huy đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Giám đốc công ty bất động sản ‘chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng’

Ngày 14/3, Vũ Bảo Trinh (50 tuổi, Việt kiều Mỹ, là Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Nam Thị); Tô Văn Chí Tâm (40 tuổi); Hoàng Thái Anh (49 tuổi, nhân viên Công ty Nam Thị) bị TAND TP. HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, Công ty Nam Thị làm chủ đầu tư dự án Cao ốc văn phòng và căn hộ La Bonita trên đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh. Dự án này được Công ty Nam Thị thế chấp cho Công ty Tài chính Cao su để vay 95 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, trong thời gian thế chấp công ty của Trinh không được chuyển nhượng, góp vốn… căn hộ khi không được bên nhận thế chấp đồng ý. Tuy nhiên, Trinh đã chỉ đạo cấp dưới là Tâm và Thái Anh lập hồ sơ giả, ký hợp đồng bán căn hộ thuộc dự án La Bonita cho nhiều người, thậm chí một căn bán cho nhiều người.

Để che giấu hành vi của mình, Trinh chỉ đạo nhân viên thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp… đưa lên sàn thương mại để khách hàng lầm tưởng là mua các căn hộ khác nhau. Với hình thức này, Trinh và đồng phạm đã ký hơn 100 hợp đồng với 70 người, trị giá hơn 310 tỷ đồng. Trong đó, 44 người có đơn tố cáo Trinh và đồng phạm chiếm đoạt gần 280 tỷ… (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Xe buýt bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào nhà dân, nhiều người bị thương

Khoảng 11 giờ trưa 14/3, xe buýt chạy tuyến 09A theo hướng Ngọc Hà đi Văn Cao khi di chuyển đến số nhà 341 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội đã bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào vào nhà dân bên đường.

Vụ tai nạn khiến phần kính và bánh lái phía phụ của chiếc xe buýt vỡ nát, nhiều mảnh kính văng trên vỉa hè. 2 người phụ nữ đứng bán hàng bị thương ở chân. nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Ngoài ra, khoảng 6 người trên xe buýt cũng được cảnh sát đưa đi kiểm tra, họ bị xây xát nhẹ ở phần mềm.

Theo nhân chứng, sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Lãnh đạo đội CSGT số 2 cho biết xe buýt do tài xế Ngô Văn Ràng (sinh năm 1982) điều khiển. Qua kiểm tra, người điều khiển xe buýt không có nồng độ cồn và ma túy (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Có thể bạn quan tâm: