Những căn biệt thự của cựu chủ tịch AIC ở Hà Nội bị kê biên; Hơn 2 tấn gà chết sắp bán cho cơ sở giò chả… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 17/11/2022.

Nhiều nơi ở Hà Nội có chỉ số bùng dịch sốt xuất huyết vượt ngưỡng

Báo cáo mới nhất của CDC cho biết, ba tuần gần đây, nhiều địa phương có chỉ số BI cao gấp hai lần cho phép.

BI là chỉ số giám sát số dụng cụ chứa nước có bọ gậy, muỗi trong 100 nhà dân được điều tra. Nếu chỉ số này từ 20 trở lên tức là nguy cơ có dịch sốt xuất huyết.

Theo CDC, trong đó tuần từ 4-10/11 ghi nhận hơn 1.300 ca mới, tăng 2,3% so với tuần trước. Thành phố có thêm 83 ổ dịch mới, trong đó 5 quận, huyện có nhiều ổ dịch mới nhất gồm Hoàng Mai 24, Đống Đa 12, Hà Đông 9, Thanh Oai 8, Thanh Trì 7.

Nhiều bệnh viện trong tình trạng quá tải do bệnh nhân sốt xuất huyết tăng nhanh; sốt xuất huyết đang vào cao điểm. CDC dự báo ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong.

Dây khoai lang có giá cao, cứ bán 10.000 dây nông dân Vĩnh Long thu 1,2 triệu

Hiện nay, tại huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long), người dân đang tập trung xuống giống khoai lang vụ Đông Xuân 2022 – 2023, nhưng nguồn cung dây khoai lang giống rất ít nên người trồng mua với giá 1,2 triệu đồng/muôn (10.000 dây).

Tuy giá dây khoai lang giống tăng cao nhưng người trồng khó mua vì hiện tại diện tích khoai lang của huyện Bình Tân còn lại trên đồng chỉ khoảng 15ha nên việc cung ứng dây giống rất hạn chế.

Trong khi đó, nguồn cung dây giống từ các địa phương khác như: Kiên Giang, Đồng Tháp… cũng chịu cảnh tương tự (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Những căn biệt thự của cựu chủ tịch AIC ở Hà Nội bị kê biên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC), cùng 35 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Trong đó, dù bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và bị Bộ Công an truy nã vẫn bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ.

Trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 2 căn biệt thự cùng 6 căn hộ chung cư của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

biệt thự
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.
biệt thự 2
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.
biệt thự 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.

‘Xe dù, bến cóc’ hoành hành ở TP. HCM

Chiều 15/11, bốn ôtô khách cỡ lớn thuộc nhà xe Cao Lâm, Hùng Hiếu, Thảo Châu, xếp thành hàng trên đường Hùng Vương gần giao lộ Nguyễn Duy Dương (quận 5) chờ gom khách, bất chấp khu vực này cấm dừng xe. Các ôtô nổ máy, nháy xi nhan, mở sẵn cửa, dừng chờ gần một giờ rồi lăn bánh đi Bình Thuận, Tiền Giang, khi đã đủ khách. Đường Hùng Vương ba làn xe, song các ôtô này chiếm hết hai làn, khiến dòng phương tiện ở làn còn lại liên tục ùn ứ.

Cách đó khoảng 300 m, một đoạn đường Nguyễn Duy Dương trong cảnh lộn xộn, bát nháo khi các hãng Cúc Phương, Hải Duyên… công khai cho xe đậu dưới lòng đường chờ đón khách và nhận ký gửi hàng hoá.

Cũng tại quận 5, từ khuya đến rạng sáng mỗi ngày tại khu vực đường Lê Hồng Phong, Trần Bình Trọng, nhiều xe của hãng Thành Bưởi đón khách đi Đà Lạt, dù không được phép. Nhiều thời điểm ôtô giường nằm của nhà xe này đậu thành hàng 4-5 chiếc, gần đó hàng chục khách đứng, ngồi, mang hành lý, làm huyên náo cả khu vực… (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Hơn 2 tấn gà chết chuẩn bị bán cho cơ sở giò chả

Thông tin từ báo VnExpress, tối 16/11, công an kiểm tra bất ngờ cơ sở giết mổ gia cầm tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, do bà Trần Thị Ngọc Thương (44 tuổi, ngụ TP. HCM) làm chủ. Lúc này, 4 nhân công đang chuyển 2,3 tấn gà chết đã bốc mùi từ xe tải xuống sàn nhà. Số gà này sẽ được đưa vào lồng quay để làm sạch lông rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Chủ cơ sở khai đã hoạt động hơn một tháng, mua gà chết của một người phụ nữ với giá 4.000 đồng/kg. Sau khi sơ chế, gà được phân loại, bỏ mối tiêu thụ tại Đồng Nai và TP. HCM, chủ yếu bán cho các cơ sở làm giò chả.

Báo Dân Việt đưa tin, rạng sáng 16/11, công an kiểm tra xe tải do tài xế Đặng Văn Ngọc (quê Quảng Bình) điều khiển phát hiện trên xe có gần 8 tấn thịt trâu, bò đông lạnh, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng nhận kiểm dịch vận chuyển sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh và một số giấy tờ khác không hợp pháp so với thực tế hàng hóa trên xe.

Nổ trong phòng trọ ở Bình Dương, cô gái 19 tuổi trọng thương

Vụ nổ xảy ra vào sáng 17/11 tại một phòng trọ ở khu phố Tân An, phường Tân Vĩnh Hiệp, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là cô gái 19 tuổi, phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ nghi do khí metan tích tụ trong phòng trọ, vì phía dưới nhà vệ sinh có hầm chứa chất thải (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Có thể bạn quan tâm: