Ngày 16/11, chiếc phà chở theo 271 người đã bốc cháy ngoài khơi đảo Bali, Indonesia; hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Quang Hải được về khoác áo tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2022

Tối 16/11, Pau FC thông báo cho phép Nguyễn Quang Hải trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Đây là giải đấu không thuộc FIFA Days nên về nguyên tắc, đội bóng Pháp không cần thiết phải nhả quân. Tuy nhiên, Pau FC đã đồng ý để Quang Hải dự AFF Cup 2022.

“Pau FC đưa ra quyết định cho phép cầu thủ Quang Hải được tham dự AFF Cup, sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 20/12 tại Đông Nam Á, theo đề nghị của HLV đội tuyển Việt Nam.

Động lực mạnh mẽ của Quang Hải và mong muốn của CLB trong việc hỗ trợ cầu thủ này phát triển lâu dài là những điểm mấu chốt trong định hướng của ban lãnh đạo và ban quản lý thể thao của Pau FC”, đội bóng Pháp thông báo.

Nguyên Trưởng phòng GD-ĐT ở Quảng Ninh bị bắt

Ngày 11/11, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng GD-ĐT TX Quảng Yên) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó ngày 5/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người gồm: Kế toán Phòng GD-ĐT thị xã Quảng Yên Hoàng Thị Hưng; Giám đốc Công ty CP thương mại Phú Xuyên Nguyễn Huy Xuyên; Hoàng Thị Huế (nhân viên kế toán Công ty CP thương mại Phú Xuyên), Lê Bá Anh (Giám đốc Công ty TNHH công nghệ văn phòng Thông Minh), Tô Thị Sa (nhân viên Công ty TNHH công nghệ văn phòng Thông Minh).

Từ năm 2017 – 2020, lợi dụng việc Phòng GD-ĐT TX Quảng Yên được giao làm chủ đầu tư thực hiện 5 gói thầu mua sắm thiết bị trường học, Hiền đã thông đồng, cấu kết với 5 người trên hợp thức hóa hồ sơ, đẩy giá trị các gói thầu cao hơn thực tế.

Từ việc này, nhóm đối tượng hưởng phần chênh lệch với tổng số tiền là 4,738 tỷ đồng, theo VietNamNet.

TP. HCM cấm xe lưu thông dưới cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh 3 đêm

Theo Dân Trí, Sở Giao thông vận tải TP. HCM thông tin, từ 23h đến 4h ngày 16-18/11, cấm các loại xe lưu thông dưới dạ cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) để kiểm định công trình sau sự cố đứt cáp.

Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị phát hiện đứt cáp ngầm giữa tháng 9, khiến mặt cầu võng xuống, kèm nhiều vết nứt. Từ hôm 29/9, toàn bộ xe bị cấm qua cây cầu này để đảm bảo an toàn trong lúc chờ khắc phục. 

Xe chạy dưới gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, sau sự cố (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Hưng Yên

Ngày 16/11, Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam, đối với Nguyễn Văn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên (SN 1974, trú tại thôn Phúc Ninh, xã Hùng An, huyện Kim Động), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Thắng bị bắt vì tội đưa thông tin gian dối để chuyển nhượng đất tại dự án ở Hưng Yên bằng hình thức huy động vốn, theo VTC đưa tin.

Phà chở 271 hành khách bốc cháy ngoài khơi Bali, Indonesia

Phà Mutiara Timur I chở 236 hành khách và 35 thành viên thuỷ thủ đoàn. Chiếc phà bốc cháy tại eo biển Bali, cách bãi biển Karangasem khoảng 1,5 km, theo VTC News.

Theo ông Gede Darmada, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Bali, lực lượng cứu hộ, hải quân và ngư dân địa phương đang nỗ lực sơ tán người dân lên hai tàu hải quân. Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc.

“Chúng tôi vẫn đang tập trung vào công tác sơ tán”, ông Darmada nói.

Một chiếc phà chở theo 271 người đã bốc cháy ngoài khơi đảo Bali, Indonesia (ảnh chụp màn hình trên báo VTC).