Thêm 9.605 ca mắc Covid-19 trong 24h; Rút giấy ‘luồng xanh’ xe tải chở 46 thi thể từ Sài Gòn về miền Tây; Lính đi tập gym, người dân đổ đến sân bay để tháo chạy… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 17/8/2021.

Thêm 9.605 ca mắc Covid-19 trong 24h

Bản tin dịch Covid-19 tối 17/8 của Bộ Y tế cho biết có 9.605 ca, trong đó TP. HCM có 3.559 ca mắc, Bình Dương 3.332 ca.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 951 ca. Tại TP. HCM tăng 218 ca, Bình Dương tăng 810 ca.

Ngày 17/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 331 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 17/8 là 6.472 ca.

Trong ngày có 4.331 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Rút giấy ‘luồng xanh’ xe tải chở 46 thi thể từ Sài Gòn về miền Tây

Chiều 17/8, ông Dương Thanh Huynh – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh cho biết, cùng ngày Sở GTVT tỉnh Trà Vinh rút giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” xe tải 64C – 07784 do lái xe Lê Phúc Hậu (28 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chở 46 thi thể từ Sài Gòn đến Bến Tre hỏa táng.

Đồng thời, đề nghị không cấp giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” đối với phương tiện này trong thời gian tới (đọc toàn bản tin trên báo Pháp Luật TP. HCM).

Hà Nội mở lại chợ đầu mối phía Nam

Chiều 17/8, đại diện UBND quận Hoàng Mai thông tin, sau 25 ngày bị phong tỏa, chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) sẽ mở cửa trở lại từ ngày 20/8,.

Cụ thể, chợ sẽ mở lại từng phần, khu tập kết xe, hạ tải hàng hóa từ ngày 16/8. Khu vực kinh doanh rau củ quả và hàng hóa thiết yếu bắt đầu mở 0h ngày 20/8. Người dân các phường khác trên địa bàn quận có “thẻ đi chợ” cũng sẽ được đến mua sắm (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Đi bộ 500m, 2 người đàn ông ‘dính’ mức phạt 15 triệu đồng

Hai người là Hà Văn Đ. (31 tuổi) và Bùi Huy T. (32 tuổi, thuê nhà trong khu Phú Gia Compound, Đà Nẵng) đi bộ khoảng 500m thì bị lực lượng công an phát hiện, lập biên bản vì ra đường không có lý do chính đáng, đề xuất mức phạt 15 triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Lính Taliban đi tập gym, chơi xe điện đụng, người dân đổ đến sân bay để tháo chạy

Sự sụp đổ nhanh chóng của chính phủ và việc Taliban chiếm dinh tổng thống vào chiều tối 15/8 đang gây ra sự sợ hãi và hoảng loạn ở thủ đô Kabul. Hàng ngàn người đã đổ xô đến sân bay cố gắng chạy trốn vì lo sợ sự cai trị cứng rắn của Taliban.

Mời quý độc giả xem video:

Thủ đô Kabul lúc này có chỗ lính Taliban cầm súng đi tuần, có chỗ thì thấy các binh sĩ chơi đùa rất vui vẻ.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Alarabiya của Saudi Arabia đăng tải đoạn video cho thấy một nhóm binh sĩ Taliban dường như đang rất hào hứng trải nghiệm phòng tập thể dục (gym) ở Kabul.

Một số video khác trên MXH Twitter cho thấy một nhóm binh sĩ Taliban khác đã chiếm đóng công viên giải trí ở Kabul. Các chiến binh cho thấy sự nhiệt tình khi tham gia trò chơi đua xe điện đụng và đu quay tại công viên.

Mời quý độc giả xem video: