TP. HCM có hơn 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19, gần 1.900 F0 nặng, nguy kịch; VN tiến gần đến mốc 300.000 ca nhiễm, có hơn 6.000 ca tử vong; Xử lý xe tải vận chuyển 46 thi hài từ TP. HCM về Bến Tre hỏa táng; Trung tâm Hồi sức tích cực của BV Việt Đức tại TP.HCM cấp tập đi vào hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 17/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

TP. HCM có hơn 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19, gần 1.900 F0 nặng, nguy kịch

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trên địa bàn TP.HCM có 2.122 trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19, có 1.858 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân phải can thiệp ECMO (tim phổi bên ngoài).

Tính đến 6 giờ ngày 16/8, Bộ Y tế đã công bố TP.HCM có 151.904 ca mắc COVID-19, trong đó 151.507 trường hợp nhiễm trong cộng đồng.

Theo báo Sức khoẻ đời sống, hiện nay, số F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà tại TP. HCM là 41.209 người, trong đó có 15.554 trường hợp F0 mới và 25.655 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Số F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 13.569 người. 

Mới đưa vào hoạt động, 200 giường hồi sức Covid-19 ở TPHCM đã kín bệnh nhân
Trung tâm Hồi sức COVID-19 do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách tại quận 7, TPHCM ngay sau khi đi vào hoạt động đã tiếp nhận gần 200 bệnh nhân nặng và nguy kịch (ảnh: Tiền Phong).

VN tiến gần đến mốc 300.000 ca nhiễm, hơn 6.000 ca tử vong

Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế tối 16/8 cho biết trong 24h qua, cả nước ghi nhận 8.644 ca, TP. HCM vẫn nhiều nhất với 3.341 ca, tiếp đến là Bình Dương 2.522, Hà Nội có 50 ca mới.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 283.696 ca nhiễm, trong đó TP. HCM có 151.904 trường hợp. Như vậy Việt Nam đang tiến gần đến mốc 300.000 ca nhiễm Covid-19.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 16/8 là 6.141 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trung bình trên thế giới.

Xử lý xe tải vận chuyển 46 thi hài từ TP. HCM về Bến Tre hỏa táng

Theo Người Lao Động, vào tối 16/8, Công an tỉnh Bến Tre xác nhận đang điều tra xử lý về hành vi vi phạm kiểm soát lây lan dịch bệnh Covid-19 đối với tài xế Lê Phúc Hậu (SN 1992; ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Vào ngày 15/8, tài xế Hậu đã lái xe tải chở 28 thi hài từ TP HCM tới hỏa táng (chưa có hợp đồng trước với cơ sở). Ngày 16/8, Hậu tiếp tục chở thêm 18 thi hài từ TP.HCM. Tổng số tài xế hậu đã chở 46 thi hài từ TP. HCM về Bến Tre để hoả táng trong đó có 41 trường hợp chết do Covid-19. Đến 7h sáng 16/8, cơ sở Phúc Lạc Viên ở Bến Tre đã hỏa táng được 18/46 thi hài nên cơ quan chức năng đã thống nhất để lại số thi hài còn lại cho cơ sở này tiếp tục hỏa táng.

Tài xế Hậu cho biết trước đó đã tới 2 cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng đã quá tải.

Trung tâm Hồi sức tích cực của BV Việt Đức tại TP.HCM cấp tập đi vào hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Theo thông tin đăng tải trên trang web của Bộ Y tế, Trung tâm Hồi sức tích cực của BV Việt Đức tại TP.HCM đã đi vào hoạt động, được thi công thần tốc để thiết lập cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Nói là thần tốc là vì từ ngày 5/8, hơn 300 y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cùng 8 tấn trang thiết bị đã được chuyển tới đây để thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19.Tổng quy mô 500 giường, nhưng chưa hoàn thiện xong, đang dần hoàn thiện.

Trung tâm Hồi sức tích cực của BV Việt Đức tại TP.HCM cấp tập điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng
Các y, bác sĩ nỗ lực chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 nặng tại Trung tâm Hồi sức tích cực của BV Việt Đức tại TP.HCM (ảnh: Bộ Y tế).

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, người túc trực tại Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết hoàn thiện đến đâu nhận bệnh nhân đến đó. Hiện Trung tâm đã nhận 98 bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân đang có nhu cầu rất lớn, hàng ngàn cuộc gọi đến trong những ngày qua.

Quân đội sẽ lo khâm liệm, đưa người mất vì COVID-19 đi hỏa táng khi nhà đòn quá tải

Theo Tuổi trẻ đưa tin ngày 16/8, Trung tá Nguyễn Xuân Truyền, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân, người được Bộ Tư lệnh TP.HCM giao công tác điều tiết tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa cho biết đối với các ca mắc COVID-19 không may qua đời tại nhà mà các nhà đòn quá tải không nhận, phía quân đội sẽ hỗ trợ. 

Trung tá Truyền cho biết do số trường hợp đưa tới hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa ngày càng nhiều, công suất của trung tâm này vào khoảng 200 ca mỗi ngày nhưng số ca tử vong cao hơn, nên dẫn tới trường hợp việc hỏa táng chậm trễ. Lực lượng quân đội sẽ giúp khâm liệm và chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19 tử vong tại nhà tới cơ sở hoả táng khác để hoả táng.

Mời quý vị xem video bản tin Covid-19 sáng ngày 17/8/2021:

Từ Khóa: