Phép màu không xảy ra trong vụ 4 người ngạt khí tại phòng trọ: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong ; Thu mua heo chết, heo bệnh xẻ thịt bán ra thị trường… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 19/5/2022.

Cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường bị phạt 4 năm tù

Theo bản án tuyên lúc 16h ngày 19/5, cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường bị phạt 4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Cường bị cấm đảm nhiệm các chức vụ, hành nghề liên quan y – dược trong vòng 3 năm sau khi chấp hành sau bản án.

Cựu chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng, nhận thêm 18 năm tù về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Tổng hợp với bản án 17 năm tù tại vụ án thuốc giả của VN Pharma giai đoạn 1, bị cáo phải chấp hành 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt có thời hạn).

12 bị cáo còn lại, bị HĐXX tuyên phạt mức án 2-20 năm tù. Các bị cáo phạm tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh buộc phải liên đới bồi thường thiệt hại vụ án, được xác định 31,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng Nguyễn Minh Hùng phải bồi thường 10 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Nạn nhân thứ tư vụ nghi ngộ độc khí CO trong phòng trọ ở TP. Thủ Đức đã tử vong

Chiều 19/5, nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết, chị L.T.K.L (21 tuổi, quê Bình Thuận), nạn nhân thứ 4 trong vụ “gia đình có ba người tử vong, một người nguy kịch tại phòng trọ” đã qua đời lúc 15h50′ cùng ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện người thân chị L. đang làm các thủ tục để đưa thi thể về quê lo hậu sự.

Trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sáng 18/5, bệnh nhân L. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sinh hiệu không ổn định, huyết áp tụt. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ làm các xét nghiệm thì phát hiện tổn thương, phù não lan tỏa, tổn thương gan rất nặng, tổn thương thận và suy thận cấp… chẩn đoán chung là hôn mê do thiếu oxy não, tổn thương đa tạng mức độ nặng.

Sau thời gian được bệnh viện điều trị, cấp cứu hồi sức, cho chị L. thở máy thở phù hợp và điều trị các tổn thương thì tối 18/5, sinh hiệu bệnh nhân tạm ổn định tuy nhiên tiên lượng rất xấu. Đến chiều 19/5, bệnh nhân L. đã tử vong (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Quảng Ngãi: Thu mua heo chết, heo bệnh rồi xẻ thịt bán ra thị trường

Ngày 19/5, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã phát hiện và bắt quả tang một cơ sở thu mua heo bệnh, heo chết rồi xẻ thịt bán ra thị trường.

Đó là cơ sở của bà Nguyễn Thị Cao Khuyến (47 tuổi, ở xã Tịnh Ấn Đông). Theo công an, hằng ngày, cơ sở của bà Khuyến thường lén lút thu mua heo bệnh, heo chết rồi mang về xẻ thịt bán cho người tiêu dùng.

thịt lợn
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Khi kiểm tra cơ sở mổ heo nhà bà Khuyến, lực lượng công an phát hiện 2 con heo đang bị giết mổ, cạo lông. Trong tủ đông còn chứa nhiều thịt heo không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, khu vực giết mổ heo không đảm bảo vệ sinh, thịt heo bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cơ sở của nhà bà Khuyến thường đến các trang trại chăn nuôi để thu mua heo chết, giá từ 100.000 – 150.000 đồng/con, còn heo gần chết sẽ mua giá cao hơn (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Người dân chung cư ở TP. HCM tháo chạy vì cục sạc điện phát nổ

Thông tin từ báo Zing, khoảng 10h ngày 19/5, cư dân sống tại chung cư Hưng Ngân trên đường Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp (quận 12), nghe tiếng chuông báo cháy.

Lúc này, người dân thấy khói đen tỏa ra mù mịt tại căn hộ ở tầng 19 block A1 nên tháo chạy theo đường thang bộ thoát ra ngoài. Bảo vệ của chung cư cùng một số người dùng bình chữa cháy mini, phá cửa căn hộ dập lửa.

Đại diện UBND phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) cho biết thời điểm xảy ra cháy bên trong căn hộ không có người.

“Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là cục sạc điện phát nổ, gây cháy. Lửa bén sang cháy sém tấm nệm trong phòng ngủ. Lực lượng chữa cháy tại chỗ khống chế được vụ hỏa hoạn trước khi cảnh sát đến”, vị này nói.

Hải Dương: Phát hiện 2 trẻ sơ sinh đặt trong túi nilon bỏ rơi trước cửa nhà dân

4h30 ngày 19/5, bà Đ.T.T (sinh năm 1960, trú tại xã Tam Kỳ) phát hiện trong túi nilon màu trắng đặt trước cửa nhà có 2 trẻ sơ sinh.

Sau khi tiếp nhận sự việc từ gia đình bà T., công an xã đã báo cáo UBND xã cùng Trạm Y tế xã Tam Kỳ. Kiểm tra sức khoẻ, cán bộ y tế xác định, sức khỏe của 2 cháu bé bình thường, không có dị tật.

Hiện 2 cháu bé cho gia đình bà T. chăm sóc. Đồng thời, cơ quan chức năng xã cũng phát đi thông báo tìm bố mẹ của 2 cháu hoặc người biết bố mẹ các cháu (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).