Thêm 16.715 ca Covid-19; Một phụ nữ bị nã đạn tới tấp trước sân nhà, tay trúng đạn khi tháo chạy; Bé gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu rất nguy kịch… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 20/1/2022.

Thêm 16.715 ca Covid-19

Bản tin dịch Covid-19 ngày 20/1 của Bộ Y tế cho biết có 16.715 ca mắc tại 63 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều nhất 2.884, thứ hai là Đà Nẵng có 983; Trong ngày có hơn 5.700 ca khỏi; 152 ca tử vong.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP. HCM (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1), Quảng Ninh (2).

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2

Nạn nhân là em P.T.H.N, học sinh lớp 9 tại trường THCS xã Minh Hạc, tỉnh Phú Thọ. Sau khi tiêm 20 phút (ngày 17/1), em có biểu hiện sốc phản vệ và được đưa đi cấp cứu ngay. Tuy nhiên nữ sinh đã tử vong vào lúc 1h sáng ngày 18/1.

Trao đổi với báo VietNamNet, ông Phạm Văn T., bác ruột của nạn nhân cho biết, em N. tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer vào ngày 3/12 có tình trạng sốc phản vệ (chóng mặt, buồn nôn…) phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Tại đây, N. được cấp cứu kịp thời, truyền nước sau đó được về.

Sáng 17/1, N. tiếp tục tiêm mũi 2 tại trường. Em ngồi lại để theo dõi sau tiêm. 20 phút sau tiêm, N. có triệu chứng tức ngực, buồn nôn, chóng mặt, khó thở, hiện tượng co giật. Sau đó, N. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hạ Hòa.

“Trên xe cấp cứu, cháu có hiện tượng ngừng thở đã phải trợ giúp hô hấp nhân tạo. Lên đến viện, N. nôn ra máu, hôn mê, tim ngừng đập, hô hấp thì tim đập lại nhưng vẫn hôn mê. Đến 1h ngày 18/1 cháu qua đời.”, ông T. cho biết (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Nghe tiếng gọi con, người phụ nữ ra sân thì bị bắn vào tay

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại sáng 20/1 khi đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, bà N. cho biết tối 19/1, bà nghe tiếng người lạ gọi tên con trai mình, nên bà từ trong nhà bước ra sân, chưa kịp mở cổng sắt thì bị bắn.

“Tôi đứng cách kẻ đó khoảng 4-5m, nói con tôi không có nhà thì thấy người này vung tay bắn 3-4 phát liền về phía mình. Tôi bỏ chạy nhưng lúc đó đã bị thương vào tay rồi”, bà N. thuật lại.

Bà N. được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, được phẫu thuật tay trong đêm, hiện đã tỉnh táo.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một số đầu đạn (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Mời quý độc giả xem hiện trường vụ việc qua video đăng tải trên Youtube Tuổi Trẻ:

Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu rất nguy kịch

Báo Người Lao Động thông tin, ngày 20/1, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (TP. Hà Nội) cho biết sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện bé gái 3 tuổi Đ.N.A. (trú tại Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) tiên lượng rất nặng, đang thở máy.

Hiện các y, bác sĩ bệnh viện đang nỗ lực hết sức để điều trị và chăm sóc cho bệnh nhi này.

Theo báo VnExpress, chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, để làm rõ hành vi giết người liên qua đến vụ bé A..

Công an đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Xác định đây là vụ án có “tính chất đặc biệt nghiêm trọng”, hôm qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận vụ án từ công an huyện Thạch Thất; phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan điều tra.

Truy nã Giám đốc công ty địa ốc VH lừa bán đất lấy tiền của khách hàng

Chiều 20/1, công an tỉnh Bình Dương tiếp tục thông tin vụ khởi tố Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh phát lệnh truy nã bị can Ngụy Khắc Vinh (34 tuổi, quê Thanh Hoá) là Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO có trụ sở đóng trên Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, TP. Thuận An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện bị can Vinh ở đâu cần báo ngay cho công an.

Trước đó, công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH địa ốc VHO, đồng thời khởi tố bị can đối với Vinh (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (20/1): Dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc. Nguy cơ chủng Omicron lan rộng tại TP. HCM?