Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ; Phát hiện container chứa 7 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 20/3/2023.

Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ

Sáng 20/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Bình (sinh năm 1976, trú số nhà 669, tổ 7, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình) và Phạm Văn Tuân (sinh năm 1991, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, 23h ngày 15/3, công anbắt quả tang tại chỗ ở của Nguyễn Xuân Bình, Bình và Tuân đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét, công an thu giữ của các đối tượng tổng trọng lượng 1,3895 gam methamphetamin.

Nguyễn Văn Bình (biệt danh Bình “phê”) được biết đến là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Thêm 7 bungalow xây trái phép ở Phú Quốc bị tháo dỡ

Cơ quan chức năng tháo dỡ 7 bungalow nằm trong số 40 công trình xâm phạm trái phép khu bảo tồn biển Phú Quốc, sáng 20/3.

Các công trình nằm trên diện tích rộng hơn 1.200 m2 lấn chiếm trái phép tại xã Hàm Ninh, do ông Nguyễn Long Vĩ (38 tuổi, ngụ TP. HCM) xây cách đây ba năm. Các căn bungalow đối diện nhau, ở giữa là cầu gỗ dài gần 100 m dẫn ra biển. Chủ đầu tư khu du lịch này bị lập biên bản vi phạm hồi tháng 10/2022.

Trong sáng nay, chính quyền cũng cưỡng chế công trình của ông Phạm Trung Hiền (44 tuổi, ngụ Phú Quốc) đổ cát lấn 5.000 m2 đất bãi bồi ven biển xã Hàm Ninh, thuộc khu bảo tồn biển Phú Quốc. Hồi tháng 5/2022, ông Hiền bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 25 triệu đồng.

Động thái tháo dỡ các công trình du lịch xâm phạm khu bảo tồn biển rộng hơn 40.000 ha được chính quyền tiếp tục triển khai sau ba tháng tổ chức cưỡng chế, buộc tháo dỡ, song một số chủ không chấp hành. Hồi tháng 10/2022, 8 bungalow xây trái phép trên 500 m2 ở đây cũng bị tháo dỡ (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Mời quý độc giả xem video:

Phát hiện container chứa 7 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi

Theo đó, sáng 20/3, tại cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng), Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Công an Hải Phòng khám xét 1 container 20 feet chứa ngà voi nhập lậu từ châu Phi.

Cụ thể, lô hàng xuất phát từ Angola, được chuyển tải tại Singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển, mô tả tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác…

Kết quả khám xét phát hiện trong container mang số hiệu UACU3786863 ước tính chứa khoảng 7 tấn ngà voi.

Được biết, ngà voi châu Phi do Cục Hải quan Hải Phòng bắt giữ thuộc Phụ lục I của Công ước CITES nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Tàu 3.000 tấn đâm vào sà lan điều hành cầu phao làm một nhân viên mất tích

Khoảng 9h50′ ngày 20/3, cầu phao Ninh Cường (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) mở phao để thông đường thủy nội địa. Trong lúc cầu phao đang vận hành, tàu Việt Á mang số hiệu VA-999 trọng tải 3.000 tấn mất lái, đâm vào trụ phao số 7 và sà lan điều hành cầu phao Ninh Cường.

Vụ va chạm khiến một nhân viên trên sà lan đang điều hành cầu phao Ninh Cường rơi xuống sông Ninh Cơ mất tích. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Huy (37 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu).

Các lực lượng chức năng đang phối hợp với các thuyền chài tìm kiếm anh Huy (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Có thể bạn quan tâm: