Cục Đăng kiểm: 66 người bị khởi tố, thiếu hụt hơn 100 nhân sự; Giám đốc Sở bị phạt 46 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 23/2/2023.

Cục Đăng kiểm: 66 người bị khởi tố, thiếu hụt hơn 100 nhân sự

Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin được báo Tiền Phong đăng tải, hiện, các đơn vị đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam có 13 trung tâm với 53 dây chuyền kiểm định. Theo đó, số lượng đăng kiểm viên cần có là 212 người, trong đó cần khoảng 60 đăng kiểm viên bậc cao.

Ngoài ra, Phòng Kiểm định xe cơ giới là phòng tham mưu, quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam cần 30 đăng kiểm viên (trong đó có 25 đăng kiểm viên bậc cao).

Theo Cục Đăng kiểm, để duy trì hoạt động đúng, đủ chức năng, toàn bộ hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam (không tính các đơn vị đăng kiểm thuộc Sở GTVT địa phương và các đơn vị của tư nhân) cần khoảng 240-250 đăng kiểm viên (trong đó có 90 đăng kiểm viên bậc cao).

Hiện nay, toàn bộ hệ thống này đang có 198 đăng kiểm viên (trong đó có 103 đăng kiểm viên bậc cao). Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 66 đăng kiểm viên bị khởi tố (54 người bị tạm giữ, 12 người được tại ngoại). Do đó, hệ thống đang thiếu hụt khoảng 110 đăng kiểm viên (tương đương khoảng 44%).

Giám đốc Sở bị phạt 46 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

Vào lúc 22h15 ngày 19/1, lực lượng chức năng TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Trần Văn T. điều khiển ôtô lưu thông trên đường Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong.

Tại thời điểm kiểm tra, kết quả đo nồng độ cồn của ông T. là 0,804mg/l khí thở. Ngoài ra, ông T. cũng trình bày không có giấy phép lái xe. Với những lỗi này, ông T. bị xử phạt 46 triệu đồng.

Được biết, thời điểm bị lập biên bản vi phạm hành chính, ông T. cho biết mình là lao động tự do. Tuy nhiên, qua xác minh, ông T. là Tỉnh ủy viên, Giám đốc một Sở tại Đắk Nông. Ngoài ra, ông T. cũng đã được Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cấp Giấy phép lái xe hạng B2 vào ngày 20/10/2014, hạn đến ngày 20/10/2024 (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Khởi tố giám đốc sáng tạo Beatvn Tuấn ‘Saker’

Ngày 24/2, công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, khởi tố Trương Ngọc Hà Tuấn (tức Tuấn “Saker”, sinh năm 1985, trú quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan chức năng, ngày 24/1, công an phát hiện phòng nghỉ số 704 khách sạn Pao’s (ở phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa) có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Tuấn tàng trữ trái phép gần 30 gram ma túy các loại. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật và đưa Tuấn “Saker” về trụ sở để lấy lời khai.

Tuấn khai mang theo ma túy từ Hà Nội lên Sa Pa rồi thuê phòng nghỉ tại đây để sử dụng.

Theo VTV, Tuấn “Saker” là giám đốc sáng tạo Công ty cổ phần Beatvn và là TikToker nổi tiếng với hơn 30.000 người theo dõi (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Bé trai 2 tuổi tử vong tại trường, hiệu trưởng nói do bệnh lý

Sáng 23/2, một ngày sau sự việc bé trai 2 tuổi tử vong, trường mầm non Bé Ngoan nằm trong Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp (Nha Trang) đã hoạt động bình thường trở lại. Bà Phùng Thị Bích Điệp – Hiệu trưởng mầm non Bé Ngoan thông tin với báo chí, kết quả khám nghiệm tử thi chẩn đoán bé trai tử vong “do bệnh lý”. Tuy nhiên, gia đình cháu bé hoài nghi lý do này.

Trần tình với báo chí, bà Điệp cho biết bé trai 2 tuổi được gia đình gửi đến trường từ sau Tết. Vì ở môi trường mới nên cháu bé hay quấy khóc.

Sáng qua, khi đưa con tới lớp, phụ huynh thông báo cháu bị viêm họng, rồi đưa thuốc nhờ cô giáo chăm sóc và cho cháu uống thuốc giúp. Buổi sáng, cháu bé vẫn sinh hoạt bình thường nhưng có dấu hiệu mệt.

Tới trưa, cả lớp ăn cơm trắng, gà chiên bột, trứng sốt cà chua, canh và món tráng miệng là dưa hấu. Tuy nhiên, bé trai mệt nên cô giáo không cho ăn gà và dưa hấu.

Sau đó, các bé đều nằm ngủ trưa. Bé trai cũng được cô giáo nằm cạnh chăm sóc. Tuy nhiên, khi phát hiện cháu mệt mỏi, cơ thể nhợt nhạt liền báo cho Ban giám hiệu. Mọi người lập tức chuyển bé đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang – nằm trong khu đô thị để cấp cứu, song cháu bé không qua khỏi (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Có thể bạn quan tâm: