Kỷ luật 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương và hơn 50 tướng lĩnh; Hơn 10 người xông vào nhà cụ bà 78 tuổi đập phá tài sản… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 28/6/2022.

Kỷ luật 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương và hơn 50 tướng lĩnh

Báo cáo của Ban Nội chính Trung ương tổng kết 10 công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 cho biết, trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng.

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (đọc toàn bản tin trên báo Giao Thông).

Sân bay Nội Bài quá tải

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết lượng hành khách tại cảng những ngày qua tăng đột biến. Công suất thiết kế của nhà ga hành khách quốc nội là 100.000 lượt khách/ngày, nhưng ngày 24/6 đã đạt 102.000, trong đó 91.000 lượt khách nội địa (hơn 90%).

Ngày 25/6, con số vọt lên 104.000, trong đó 93.000 lượt khách nội địa. Số khách quốc nội tại Nội Bài đã tăng hơn 40% so với cao điểm hè 2019, khi Covid-19 chưa bùng phát. “Với lượng vé đã đặt, chúng tôi dự báo đầu tháng 7 có thể lên 110.000 lượt khách/ngày”, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Hà Nội: Cá chết hàng loạt ở hồ điều hòa Yên Sở

Ngày 27/6, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh kèm thông tin về hàng loạt cá chết, nổi trắng trên mặt hồ tại hồ điều hòa Yên Sở, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo thông tin đăng tải, tại một góc hồ Yên Sở nổi lên nhiều rác thải, trong đó có nhiều xác cá chết, có đoạn dài vài chục mét. Xác cá chết dưới thời tiết nắng nóng bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ngoài tin cá chết, còn có tin về đập phá tài sản...
Ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 28/6, lãnh đạo UBND phường Yên Sở cho biết, khu vực hồ điều hòa Yên Sở do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội quản lý. “Số cá chết đều là cá tự nhiên, không phải cá nuôi trong hồ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết nắng nóng, oi bức, ngoài ra cũng do quá trình điều tiết mực nước hồ điều hòa bị thay đổi dẫn tới cá bị chết”, vị này nói (đọc toàn bản tin trên báo Dân Trí).

Hơn 10 người xông vào nhà cụ bà 78 tuổi đập phá tài sản

Khoảng 15h45′ ngày 27/6, một nhóm hơn 10 người kéo vào một nhà dân ở ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đập phá tài sản. Mặc dù, cụ bà Nguyễn Thị Thanh (78 tuổi) là chủ nhà ra sức van xin nhưng nhóm người vẫn kéo vào trong nhà tiếp tục đập phá đồ đạc, tài sản từ tivi, máy giặt, bàn ghế, tủ kính, camera…

Sáng 28/6, thông tin từ công an huyện Châu Thành cho biết, đã nắm được vụ việc trên và đang xác minh làm rõ. Có một số người liên quan trong vụ việc đã được công an triệu tập lên làm việc. Bước đầu xác định, một thành viên trong nhà có nợ nần nhưng chưa trả nên bị nhóm người này kéo đến đập phá tài sản đe dọa (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Gặp nạn trên quốc lộ 19, cả gia đình 5 người thương vong

Khoảng 8h sáng ngày 27/6, anh Đinh Khơi (30 tuổi, ở huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Y. (27 tuổi) và các con Đ.M.L. (7 tuổi), Đ.T.M.N. (6 tuổi) và Đ.G.N (4 tuổi), lưu thông theo hướng từ huyện Mang Yang đi huyện Đak Pơ.

Khi đi đến km110+300 Quốc lộ 19, trên đèo Mang Yang (xã Hà Tam) thì xe của anh Khơi tông mạnh vào ta luy bên đường khiến xe bị ngã. Vụ tai nạn khiến vợ anh Khơi tử vong tại chỗ, anh Khơi và 3 người con bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện (đọc toàn bản tin trên báo Zing).