Thêm 13.889 ca Covid-19, gần 250 người tử vong; Video 3 phút tên cướp tấn công ngân hàng ở Bình Dương… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 29/12/2021.

Thêm 13.889 ca Covid-19

Bản tin dịch Covid-19 ngày 29/12 của Bộ Y tế cho biết có 13.889 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội vẫn ghi nhận nhiều nhất với 1.766 ca.

Trong ngày 38.260 người khỏi bệnh, 245 ca Covid-19 tử vong.

Chủ mưu vụ ‘thổi giá’ thiết bị y tế tại Sơn La nhận án 8 năm tù

Sau 3 ngày xét xử, hôm nay 29/12, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế Sơn La.

Theo đó, trong 6 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Bùi Thị Hoa, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch – tài chính Sở Y tế Sơn La bị tuyên phạt mức án cao nhất là 8 năm tù.

Bùi Thị Thu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát nhận mức án 6 năm 6 tháng tù; Mai Anh Tuấn, nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch – tài chính Sở Y tế Sơn La nhận án 5 năm tù; Hoàng Vũ Quyển, cộng tác viên Công ty Thiết bị y tế Việt Nam (Vietmed) 4 năm tù; Tạ Ngọc Chức, Giám đốc Công ty Đầu tư Toàn Cầu nhận án 3 năm 9 tháng tù; Trần Minh Đức, cộng tác viên Vietmed 3 năm tù, được hưởng án treo.

Ngoài tin Covid-19, còn có tin chủ mưu vụ 'thổi giá' thiết bị y tế tại Sơn La nhận án 8 năm tù
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Ngoài ra, TAND Sơn La còn tuyên án tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nguyễn Thị Kim An, nguyên Giám đốc và Sa Văn Khuyên, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế Sơn La. Cả 2 bị cáo này nhận 3 năm tù nhưng hưởng án treo.

Hội đồng xét xử chấp nhận sự thỏa thuận và tự nguyện khắc phục hậu quả tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng của các bị cáo; đồng thời, buộc Công ty Hưng Phát phải bồi thường cho Nhà nước số tiền thiệt hại còn lại là hơn 3,2 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Bộ Công an điều tra vụ 4 người tử vong sau bữa ăn

Trao đổi với báo Zing chiều 29/12, lãnh đạo UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho hay, các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an, Bộ Y tế đang phối hợp với công an tỉnh và công an huyện, điều tra nguyên nhân tử vong của 4 người tại xã Hùng An, huyện Kim Động.

Ngày 29/12, lãnh đạo huyện Kim Động cho biết một nạn nhân nữa trong vụ việc tiếp tục không qua khỏi là chị Nguyễn Thị Tình. Ngoài ra, chồng chị Nguyễn Thị Tươi cũng đang trong tình trạng nguy kịch (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

3 phút tên cướp tấn công ngân hàng ở Bình Dương

Cần tiền trả nợ do thua cá độ bóng đá, Trần Văn Hùng, 31 tuổi, đi vào chi nhánh ngân hàng BIDV ở huyện Bàu Bàng, dùng súng giả, quả nổ để cướp tiền.

Mời quý độc giả xem video dẫn từ báo VnExpress:

Đến lượt thanh long tắc biên được bán ‘xả hàng’, có nơi giá 3.500 đồng/kg

Nhiều ngày nay, trên MXH có nhiều bài viết kêu gọi mua “giải cứu” thanh long là hàng tắc biên không xuất khẩu sang Trung Quốc được.

Đây đều là những trái thanh long ruột đỏ, có trọng lượng khoảng 500-700 g/quả. Tại Hà Nội, loại thanh long này đang được rao bán theo thùng (khoảng 7 – 8kg) với giá từ 100.000 – 130.000 đồng/thùng. Tính ra là 13.000 – 16.000 đồng/kg, rẻ hơn giá thị trường rất nhiều. Tại các siêu thị, giá thanh long ruột đỏ (không phải hàng giải cứu) đang có mức 22.000 – 47.000 đồng/kg.

Thậm chí, có container chở thanh long “xả hàng” ở thành phố Ninh Bình, bán với giá 70.000 đồng/thùng 20kg, nghĩa là chỉ 3.500 đồng/kg (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (29/12): Khẩn: Các tỉnh truy vết người bay cùng bệnh nhân mắc biến thể Omicron