Ông Tất Thành Cang được giảm 18 tháng tù; Đánh bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi, người đàn ông khai gì?… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 9/6/2022.

Ông Tất Thành Cang được giảm 18 tháng tù

Chiều 9/6, TAND cấp cao tại TP. HCM tuyên án phúc thẩm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM) 8 năm 6 tháng tù (giảm 18 tháng tù so với án sơ thẩm); bị cáo Phạm Văn Thông (cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP. HCM) 6 năm tù; Vũ Xuân Đức (cựu Phó Tổng Giám đốc IPC) 3 năm tù; Nguyễn Trường Bảo Khánh (cựu thành viên HĐTV IPC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận – IPC, Chủ tịch HĐQT SADECO) 19 năm tù; Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng Giám đốc SADECO) 14 năm tù; Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận) 13 năm tù; Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng Phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy) 12 năm tù; Đỗ Công Hiệp (cựu Kế toán trưởng SADECO) 8 năm tù; Trần Đăng Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc IPC) 7 năm tù.

Các bị cáo này bị tuyên phạt về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham ô tài sản.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu Trưởng Ban kiểm soát SADECO) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội tham ô tài sản (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Ngang nhiên quảng cáo trang web cá độ bóng đá trên… xe buýt

Những ngày vừa qua, rất nhiều người đi đường không đồng tình khi bắt gặp hình ảnh quảng cáo cá độ bóng đá trên một số xe buýt mang BKS 29B – 046.77; 29B – 506.75…

Các xe buýt mang thông tin cổ súy cho cá độ này hoạt động trên các tuyến đường thuộc nhiều quận, huyện như Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh.

Truy cập theo địa chỉ trang web cá độ 123B.com dán trên thành xe buýt, nhận thấy rất nhiều hình thức cá cược như xổ số, bóng đá, sòng bài, bắn cá… cùng yêu cầu thành viên phải nạp tiền để tham gia đỏ đen.

Ngoài tin liên quan đến xe buýt, còn có tin về người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi.
Ảnh chụp màn hình trên Báo Giao thông.

Chiều 9/6, trao đổi với Báo Giao thông, ông Thái Hồ Phương – Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội (Tramoc) cho biết, các xe buýt bị phản ánh dán quảng cáo trang web cá cược trực tuyến thuộc tuyến số 58 Long Biên – Mê Linh của Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến .

“Chúng tôi đã yêu cầu công ty gỡ bỏ ngay toàn bộ quảng cáo không phù hợp và báo cáo cụ thể về vấn đề này” – ông Phương thông tin (đọc toàn bản tin trên Báo Giao thông).

Thanh Hóa: Sạt lở đất gây sập nhà, gia đình 3 người thoát chết

Khoảng 20h30′ ngày 8/6, khi ông Phạm Bá H. (sinh năm 1974; ngụ khu phố 5, thị trấn Sơn Lư) cùng vợ là Lữ Thị N. (sinh năm 1981) và con trai Phạm Bảo L. (sinh năm 2011) đang ngồi xem bóng đá thì bất ngờ nghe tiếng sạt lở đất bên hông nhà.

Khi gia đình ông H. chưa kịp hoàn hồn thì căn nhà sàn đã bị đổ sập hoàn toàn, khiến vợ chồng ông và con trai bị mắc kẹt trong.

Rất may, vợ chồng ông H. được người dân cùng lực lượng chức năng kịp thời tới hỗ trợ, đưa cả 3 ra ngoài, trong đó có 2 người bị thương nhẹ (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Đánh bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi, người đàn ông khai gì?

Tại trụ sở điều tra, Vũ Trọng Đam (34 tuổi, trú huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) khai tối 7/6, anh ta đưa con đến khu vui chơi của nhà sách tại khu đô thị Linh Đàm, chơi ở nhà bóng. Tại đây, anh ta bị cháu M. ném bóng nhựa vào mặt.

Đam cho biết thời điểm đó đã nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên dùng chân và tay đánh 2-3 phát vào người bé gái. Sau vụ việc, người đàn ông 34 tuổi bày tỏ sự ân hận và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình bé M. (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Vụ khai tử con ruột đang còn sống: Phạt người mẹ 15 triệu đồng

Liên quan vụ việc người mẹ khai tử con trai đang còn sống, ngày 9/6, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.N.P. (32 tuổi, nơi ở P.Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) số tiền 15 triệu đồng.

Cũng theo quyết định này, biện pháp khắc phục hậu quả là UBND TP.Buôn Ma Thuột xem xét thu hồi, hủy bỏ giấy chứng tử đã cấp (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).