Thêm 92 ca Covid-19, kỷ lục 157 trường hợp khỏi bệnh; Làm rõ vụ bé gái trở về sau 5 ngày mất tích, khai bị thanh niên nhốt; Hồng Kông ngăn cản người dân thắp nến tưởng niệm ngày 4/6… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 4/6/2021.

Thêm 92 ca Covid-19, kỷ lục 157 trường hợp khỏi bệnh

Bản tin tối 4/6 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có 92 ca Covid-19 mới trong đó:

5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Kiên Giang (1).

87 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (62), Bắc Ninh (10), TP. HCM (15).

Như vậy, tổng trong ngày, Việt Nam ghi nhận 224 bệnh nhân Covid-19 và kỷ lục 157 bệnh nhân khỏi bệnh.

Khởi tố ‘ông trùm’ trốn viện tâm thần điều hành đường dây bảo kê, tín dụng đen

Chiều 4/6, công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Việt Dũng (39 tuổi ở quận Cầu Giấy, còn gọi là “Dũng Ốt”) và 6 người khác để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc…

Trước thông tin Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 bác bỏ bệnh nhân tên Nguyễn Việt Dũng trốn khỏi bệnh viện để điều hành đường dây bảo kê bến bãi, lãnh đạo công an khẳng định đơn vị đã có cả quá trình điều tra, xác minh và có đủ tài liệu chứng minh vụ việc (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Giám đốc Sở Y tế TP. HCM: ‘Dịch có dấu hiệu chững lại’

Bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết, cuối tháng 5 số ca nhiễm Covid-19 tại thành phố lên đến 50 ca, qua 1/6 còn 43 ca, 2/6 là 38 ca và hôm qua 3/6 còn 26 ca.

Tối 4/6 có thêm 92 ca Covid-19
Bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP. HCM (ảnh dẫn từ Trung tâm báo chí TP. HCM).

“Dịch đang có dấu hiệu chững lại và số ca đang giảm dần”, ông Bỉnh nói và cho hay đây là tín hiệu đáng mừng chứng tỏ thành phố đã truy vết, khoanh vùng kịp thời.

Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức nói rằng việc số ca nhiễm Covid-19 giảm là tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, các sở ngành, quận huyện không thể coi thường mà vẫn phải cảnh giác cao (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Người từ TP. HCM về Đồng Nai phải cách ly 21 ngày, tự trả phí

Theo đó, từ 0h ngày 5/6, áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh 21 ngày đối với tất cả những người từ TP. HCM về/đến Đồng Nai tính từ ngày họ rời khỏi TP. HCM (trừ các đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly khác theo hướng dẫn của ngành Y tế).

Việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 đối với người thuộc diện cách ly và họ phải tự trả chi phí (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên

Lúc 10h15′ ngày 4/6, công an tỉnh Phú Yên thi hành Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 3 tháng với ông Nguyễn Chí Hiến – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ông Hiến bị khởi tố liên quan đến những sai phạm trong bán đấu giá 262 lô đất ở liền kề tại khu đô thị Nam Tuy Hòa (TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Làm rõ vụ bé gái trở về sau mất tích 5 ngày, khai bị thanh niên nhốt

Chị Lê Thị Kim Yến (ở xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), mẹ của em L. Th.Q.N., (14 tuổi) cho biết cách nay khoảng 1 tuần, con gái chị đi xe đạp ra chợ gần nhà. Khi đi, N. xin phép “đi chút xíu rồi về”. Tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày không thấy con về nên chị đã báo sự việc với chính quyền địa phương.

Năm ngày sau, N. về nhà, kể em bị một thanh niên dụ đi uống cà phê, sau đó đưa về nhà và nhốt 5 ngày liên tục trong nhà, không cho ra ngoài.

Làm rõ vụ bé gái trở về sau 5 ngày mất tích, khai bị thanh niên nhốt
Gia đình em N. thuộc diện hộ nghèo, mẹ bị thần kinh, cha mất. Hiện em N. đang ở với mẹ và bà (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Chiều 4/6, chủ tịch UBND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre xác nhận có vụ việc nói trên. Qua báo cáo nhanh của công an, giữa em N. và S. có quan hệ yêu đương, chứ không phải bắt cóc. Tuy nhiên, do em N. chưa đủ tuổi thành niên nên vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Hồng Kông ngăn cản người dân thắp nến tưởng niệm ngày 4/6

Chính quyền Hồng Kông đã đóng cửa công viên Victoria để ngăn cản người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trong vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Hôm nay (4/6) là tròn 32 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho quân đội nã súng vào các sinh viên biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn. Ước tính có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sinh viên, trí thức đã bị giết hại trong sự kiện này.

Cảnh sát đã bắt giữ người tổ chức buổi thắp nến trong công viên Victoria, theo Reuters. Mọi năm, các cuộc thắp nến tưởng niệm ngày 4/6 đã thu hút hàng trăm nghìn người tham dự.

Đập Tam Hiệp xả gần 20 tỷ m3 nước, chuẩn bị đối mặt đợt mưa lũ lớn

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, mực nước ghi nhận ở thành đập Tam Hiệp đã giảm xuống còn 149,4 m vào lúc 14h ngày 2/6. Cơ quan quản lý đập Tam Hiệp đã xả hơn 19,6 tỷ m3 nước, tương đương khoảng 90% dung tích của hồ chứa, để chuẩn bị cho mùa lũ sắp đến.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy thấy cù lao ở giữa hồ nổi lên rất rõ do mực nước xuống thấp. Đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục xả nước để giảm mực nước xuống còn 145 m trước ngày 10/6, chuẩn bị đón lũ từ đầu nguồn sông Dương Tử đổ về (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Từ Khóa: