Giáo viên đánh giá cao cấu trúc đề tham khảo thi lớp 10 năm 2026 của TP.HCM, cho rằng đề hợp lý, phân hóa tốt và giúp học sinh phát huy năng lực tư duy, vận dụng.
- Bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ ruột và bạn trai bạo hành
- Sửa điểm học sinh: Cách chức hiệu trưởng ở Quảng Ninh
- Giải cứu 127 người bị cô lập sau mưa lớn ở TPHCM
Môn Toán: Đề vừa sức, có phần mở rộng thực tế
Cô Trần Thị Minh Nguyệt, Tổ trưởng Tổ Toán Trường THCS Tùng Thiện Vương, cho biết đề gồm 7 bài, trong đó xác suất – thống kê là nội dung mới được đưa vào từ năm ngoái, nhưng “không quá khó, học sinh trung bình vẫn làm được”.
Phần đầu của đề tập trung vào hàm số và hệ thức Vi-ét, mang tính cơ bản, giúp học sinh dễ tiếp cận. Các bài toán thực tế được thiết kế có độ khó tăng dần, đòi hỏi khả năng tưởng tượng không gian và vận dụng kiến thức vào đời sống.
Cô Phạm Thị Thương (Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ) nhận xét: “Đề có đến 3 bài toán thực tế đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu cao. Nhiều em ngại đọc dài, nên dễ bỏ sót dữ kiện. Kỹ năng vẽ hình và chứng minh hình học cũng còn hạn chế.”
Theo cô Thương, để cải thiện, giáo viên cần rèn kỹ năng đọc hiểu, phân tích đề và vẽ hình chính xác, đồng thời ôn chắc kiến thức hình học từ lớp dưới. “Đề có độ phân hóa rõ: học sinh trung bình dễ đạt 5–6 điểm, khá giỏi 7–8, còn muốn đạt 9–10 phải thật vững và làm bài thành thạo.”
Môn Tiếng Anh: Kiểm tra năng lực vận dụng ngôn ngữ
Cô Trương Thị Ngọc Oanh, Tổ trưởng tiếng Anh Trường THCS Trường Thạnh, cho biết đề có hai dạng câu hỏi mới về viết cụm từ theo ngữ cảnh, giúp đánh giá năng lực vận dụng từ vựng. “Đề năm nay tập trung 70% vào từ vựng và 30% ngữ pháp. Học sinh cần học từ theo chủ đề, kết hợp luyện cấu trúc câu để chọn đáp án chính xác,” cô Oanh chia sẻ.
Phần viết yêu cầu học sinh chuyển đổi từ loại, điền từ phù hợp ngữ cảnh, đòi hỏi nắm chắc ngữ pháp.
Cô Lê Thị Phương Nga, Tổ trưởng tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, bổ sung. “Đề kiểm tra khả năng vận dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh, không còn thiên về học thuộc máy móc. Chủ đề gần gũi – học tập, công nghệ, du lịch – bám sát chương trình GDPT 2018.”
Phần đọc hiểu sử dụng văn bản thực tế, giúp học sinh tiếp xúc với tiếng Anh học thuật, nhưng cũng đặt ra thách thức với cụm từ chuyên biệt. “Muốn đạt điểm cao, học sinh phải hiểu sâu nội dung, suy luận và phân tích ngữ cảnh,” cô Nga nhận xét.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn có đánh giá bằng điểm số như Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên.
Các địa phương không được chọn trùng một môn quá 3 năm liên tiếp và phải công bố môn thứ ba chậm nhất vào ngày 31-3 hàng năm.
Theo: Pháp Luật