Trong một diễn biến gây rúng động chính trường Mỹ, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã công bố báo cáo cáo buộc chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama thao túng thông tin tình báo liên quan đến cuộc bầu cử năm 2016. Bà Gabbard tuyên bố đây là một “âm mưu phản quốc” và kêu gọi truy tố những cá nhân liên quan, bao gồm cả ông Obama, nhằm làm rõ trách nhiệm trước pháp luật
- Bắt tạm giam nam thanh niên bóp cổ phụ nữ cướp tài sản tại Vĩnh Long
- Những ưu tiên của người tiêu dùng: Khi chọn gia vị
- Hun Sen và gia tộc Shinawatra: Căng thẳng chính trị Thái Lan bùng nổ
Tóm tắt nội dung
Tulsi Gabbard: “Chính quyền Obama dính âm mưu phản quốc liên quan đến bầu cử 2016”
Washington, ngày 18/7 – Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, bà Tulsi Gabbard, vừa công bố một báo cáo gây tranh cãi, trong đó cáo buộc chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đã thao túng thông tin tình báo nhằm định hình dư luận về chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.
“Bằng chứng chúng tôi công bố cho thấy một âm mưu phản quốc nghiêm trọng đã diễn ra vào năm 2016, được dẫn dắt bởi các quan chức cấp cao trong chính phủ khi đó,” bà Gabbard tuyên bố. “Mục tiêu là làm suy yếu ý chí của cử tri Mỹ, thực hiện một cuộc đảo chính chính trị kéo dài nhằm chiếm đoạt quyền lực tổng thống.”
Chính quyền Obama bị tố lạm dụng thông tin tình báo
Theo báo cáo của Gabbard, chính quyền Obama đã dựa vào thông tin từ Christopher Steele, một cựu điệp viên người Anh, dù biết tài liệu này thiếu độ tin cậy. Báo cáo cũng nêu đích danh nhiều cựu quan chức cấp cao bao gồm:
- James Clapper – Cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia
- John Brennan – Cựu Giám đốc CIA
- James Comey – Cựu Giám đốc FBI
- John Kerry – Cựu Ngoại trưởng
- Susan Rice – Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia
Hiện văn phòng của bà Gabbard đã chuyển giao các bằng chứng liên quan cho Bộ Tư pháp Mỹ để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà nhấn mạnh:
“Bất kỳ ai, dù có chức vụ hay quyền lực đến đâu, nếu liên quan đến âm mưu này, đều phải bị điều tra và truy tố theo đúng quy định pháp luật.”
Phản ứng chính trị trái chiều
Tính đến nay, phía cựu Tổng thống Obama chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, các thành viên đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện đã nhanh chóng chỉ trích báo cáo của bà Gabbard.
Jim Himes, thành viên Ủy ban, phát biểu:
“Trong bối cảnh ông Trump cùng những người thuộc phong trào MAGA muốn công bố hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, bà Gabbard lại chọn khơi lại các cáo buộc đã bị bác bỏ từ nhiều năm trước nhằm vào chính quyền Obama.”
Cuộc điều tra Nga – Trump: Diễn biến cũ, tranh cãi mới
Từ lâu, ông Donald Trump đã gọi cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử 2016 là một “trò lừa bịp” và “cuộc săn phù thủy” nhằm vào ông.
Hồi tháng 3 vừa qua, ông Trump đã ký sắc lệnh giải mật toàn bộ tài liệu liên quan đến chiến dịch Crossfire Hurricane – cuộc điều tra của FBI về sự can thiệp từ phía Nga.
Trước đó, công tố viên đặc biệt Robert Mueller được chỉ định vào năm 2017 để điều tra cáo buộc thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga. Kết luận cuối cùng trong báo cáo năm 2019 khẳng định không có bằng chứng cho thấy chiến dịch của ông Trump thông đồng với Moskva – và phía Nga cũng bác bỏ mọi cáo buộc.
Theo: Vnexpress