Tòa án xét xử phúc thẩm đơn kháng cáo của bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, xin giảm nhẹ hình phạt sau án sơ thẩm 14 năm tù. Phiên tòa còn xem xét kháng cáo của nhiều cựu lãnh đạo tỉnh trong vụ án Phúc Sơn.
- Miền Bắc Nhật Bản cảnh giác cao độ trước nguy cơ siêu động đất
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh bị cáo buộc ‘vẽ’ dự án trồng sâm Ngọc Linh giả
- Hàn Quốc lập bộ chiến lược dân số để đối phó tỷ lệ sinh thấp kỷ lục
Tóm tắt nội dung
Tòa án xét xử phúc thẩm nhiều cựu lãnh đạo tỉnh

(Ảnh: Chụp màn hình/ Tuổi Trẻ)
Ngoài bà Hoàng Thị Thúy Lan, nhiều bị cáo khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ. Danh sách gồm ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Hoàng Anh, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cũng có đơn kháng cáo.
Các bị cáo khác gồm ông Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ trước. Ông Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cũng đề nghị xem xét lại hình phạt. Hai ông này đều bị tòa sơ thẩm tuyên 3 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm tuyên hồi giữa tháng 7, Vĩnh Phúc là địa phương có nhiều cán bộ bị xét xử nhất. Tổng cộng có 15 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ các cấp. Họ bị cáo buộc liên quan sai phạm trong đấu thầu, đất đai và nhận hối lộ.
Ông Lê Duy Thành và ông Phạm Hoàng Anh bị xác định là đồng phạm. Thiệt hại được cáo buộc lên tới 200 tỉ đồng. Ông Thành bị cho là đã nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD. Ông Hoàng Anh bị cáo buộc nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan và cáo buộc nhận hối lộ
Tòa sơ thẩm xác định bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD. Số tiền bị cho là do ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đưa. Việc đưa tiền nhằm tác động để doanh nghiệp trúng thầu các dự án tại Vĩnh Phúc.
Bản án nêu bà Lan đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện thủ tục có lợi cho Phúc Sơn. Sai phạm còn liên quan thẩm định giá đất dự án chợ đầu mối. Thiệt hại tài sản nhà nước được xác định khoảng 200 tỉ đồng.
Tại phiên sơ thẩm, bà Lan khai nhận tiền ba lần. Lần đầu vào năm 2017, số tiền 20 tỉ đồng. Lần thứ hai năm 2021, bà nhận 1 triệu USD. Lần thứ ba, bà nhận thêm 5 tỉ đồng. Sau đó, bà thừa nhận toàn bộ số tiền là hối lộ.
Ông chủ Phúc Sơn rút đơn kháng cáo
Ông Nguyễn Văn Hậu bị tuyên 30 năm tù ở cấp sơ thẩm. Các tội danh gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán và đấu thầu. Ban đầu, ông Hậu kháng cáo xin giảm án. Tuy nhiên, bị cáo đã rút đơn trước phiên phúc thẩm.
Bản án sơ thẩm xác định ông Hậu chi 132 tỉ đồng để hối lộ. Mục đích là thâu tóm các gói thầu tại Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Tổng thiệt hại được cáo buộc hơn 1.100 tỉ đồng.
Theo: Tuổi Trẻ