Bão số 9 đổ bộ vào đất liền dù chưa gây thiệt hại về người nhưng đã để lại một quang cảnh tan hoang.

Theo Vnexpress, tại đảo Lý Sơn sáng nay gió cấp 13, sóng lớn cao 6m đánh vào bờ kè quanh đảo, nhiều nhà bị tốc mái. Đây là huyện đảo đầu tiên của Quảng Ngãi bị ảnh hưởng khi bão Molave đổ bộ.

Chùm ảnh quang cảnh tan hoang ở đảo Lý Sơn do bão số 9 gây ra:

Một căn nhà cấp 4 bị gió giật sập tường ở Lý Sơn (ảnh chụp màn hình trên Vnexpress).
Trường Tiểu học Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi ngổn ngang đồ đạc, sau khi bị gió giật tốc mái (ảnh chụp màn hình trên Vnexpress).
Nhiều cây cối ở xã Bình Hải bị đổ bật gốc chắn ngang đường. Nặng nhất là trong khuôn viên Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, gần chục cây phượng lớn bị gẫy nhánh, bật gốc nằm ngổn ngang trong khuôn viên trường (ảnh chụp màn hình trên Vnexpress).
Một cửa hàng ở xã Bình Hải bị gió bão làm tốc mái (ảnh chụp màn hình trên Vnexpress).
Những mái tôn của nhà dân bị bay xuống đường Lê Lợi, TP Quãng Ngãi (ảnh chụp màn hình trên Vnexpress).
Bão số 9 quét qua đã khiến nhiều căn nhà ở huyện đảo Lý Sơn bị thiệt hại nặng nề (ảnh chụp màn hình trên báo 24h.com).
Mái nhà bị lật lên theo từng mảng tại nhà dân (ảnh chụp màn hình trên báo 24h.com).
Có những căn nhà trở nên trơ trọi sau bão như thế này (ảnh chụp màn hình trên báo 24h.com).
Những công trình bằng sắt thép kiên cố cũng không thể trụ vững trước sức gió có lúc giật cấp 13 trong bão số 9 (ảnh chụp màn hình trên báo 24h.com).
Đường ngổn ngang cây lá, những mảng tôn xi măng rơi vãi khắp nơi (ảnh chụp màn hình trên báo 24h.com).
cây đổ chắn ngang đường (ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Trí).
Mái tôn bị lật tung ra giữ đường (ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Trí).

Từ Khóa: