Trong tháng 10 tới, Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức Triều Tiên, đánh dấu lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới quốc gia này. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù hiện tại không duy trì trao đổi thương mại.
- Tranh cãi quanh vụ truy tố cựu giám đốc FBI
- Vụ đột kích nhiều tụ điểm ăn chơi ở Gia Lai: Khởi tố 84 đối tượng
- Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty Đường sắt Vĩnh Phú
Tóm tắt nội dung
Chuyến thăm trong quá trình chuẩn bị
Theo hai quan chức Việt Nam chia sẻ với Reuters, chuyến thăm của ông Tô Lâm vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và chưa được công bố chính thức bởi cả Hà Nội lẫn Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Một trong hai quan chức tiết lộ rằng, trong khuôn khổ chuyến đi, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều khả năng sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể và những vấn đề dự kiến bàn thảo vẫn chưa được xác định.
Chuyến công du sắp tới được xem là hiếm hoi và mang tính biểu tượng, bởi trong nhiều năm qua, hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa Việt Nam và Triều Tiên diễn ra không thường xuyên.
Dấu mốc quan hệ hữu nghị lâu dài
Lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam – Triều Tiên cho thấy những chuyến thăm cấp cao thường gắn liền với các dấu mốc quan trọng. Lần gần nhất một lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Bình Nhưỡng là năm 2007, khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có chuyến công du kéo dài 3 ngày. Trước đó, vào năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đặt chân đến Triều Tiên, đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng Cộng sản.
Ở chiều ngược lại, năm 2019, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Hà Nội để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump. Đây là chuyến đi đối ngoại hiếm hoi của ông Kim, đồng thời góp phần khẳng định vị trí chiến lược của Việt Nam trên trường quốc tế.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bình Nhưỡng, các cuộc gặp gỡ song phương ở cấp thấp hơn đã được nối lại từ năm 2024 sau quãng gián đoạn kéo dài 5 năm. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Triều Tiên, là dịp để hai nước củng cố và tái khẳng định cam kết hợp tác lâu dài.
Mặc dù duy trì mối quan hệ chính trị mật thiết, Việt Nam và Triều Tiên hiện không có quan hệ thương mại trực tiếp. Số liệu mới nhất vào năm 2016 cho thấy, Việt Nam từng xuất khẩu sang Triều Tiên hàng hóa trị giá gần 3 triệu USD, trước khi các hoạt động trao đổi thương mại tạm ngưng.
Ý nghĩa chiến lược trong cân bằng đối ngoại của Việt Nam
Nếu chuyến thăm Triều Tiên được tiến hành, đây sẽ là hoạt động đối ngoại quan trọng thứ hai của Tổng Bí thư Tô Lâm trong vòng hai tháng qua. Hồi tháng 8, ông có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Lee Jae Myung tiếp đón sau khi nhậm chức hồi tháng 6.
Trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn tồn tại căng thẳng sâu sắc, việc ông Tô Lâm liên tiếp tiến hành các chuyến thăm tới cả hai miền bán đảo Triều Tiên có thể mang ý nghĩa chiến lược. Đây vừa là minh chứng cho vai trò cân bằng đối ngoại của Việt Nam, vừa thể hiện vị thế ngày càng quan trọng của Hà Nội trong khu vực Đông Bắc Á.
Hàn Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đã vượt 90 tỷ USD, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Các tập đoàn lớn như Samsung Electronics đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam, cho thấy tầm quan trọng của quan hệ hợp tác song phương. Trong khi đó, quan hệ với Triều Tiên, dù không có lợi ích kinh tế rõ rệt, lại mang đậm ý nghĩa chính trị – ngoại giao, khẳng định đường lối đối ngoại đa phương, cân bằng và linh hoạt của Việt Nam.
Theo: Reuters