Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington ưu tiên con đường đàm phán với Tehran, song vẫn duy trì sức ép quân sự trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran, đồng thời để ngỏ mọi kịch bản nếu đối thoại không đạt kết quả.

Mỹ đặt cược vào đàm phán, song giữ sức ép quân sự

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 31/1, Tổng thống Trump nói kế hoạch của Mỹ là tiếp tục đối thoại với Iran và chờ đợi kết quả cụ thể. Ông cho rằng Tehran sẵn sàng đàm phán, nhưng mục tiêu thực sự của Iran vẫn chưa rõ ràng.

Ông Trump tiết lộ Mỹ đang triển khai một hạm đội lớn tới khu vực, nhấn mạnh quy mô hiện diện quân sự hiện nay còn lớn hơn các chiến dịch trước đây. Theo Tổng thống Mỹ, Washington không chia sẻ chi tiết kế hoạch với các đồng minh vùng Vịnh nhằm tránh lộ thông tin chiến lược.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại các nỗ lực trước đó nhằm vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của Iran không mang lại hiệu quả như mong muốn, buộc Mỹ phải lựa chọn những biện pháp khác.

Iran cảnh báo đáp trả, vẫn để ngỏ ngoại giao

Về phía Tehran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố xung đột không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và chỉ khiến Trung Đông thêm bất ổn. Ông khẳng định Iran không tìm kiếm đối đầu, nhưng sẽ đáp trả quyết liệt nếu lãnh thổ bị tấn công.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cảnh báo mọi cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sẽ bị đáp trả “khốc liệt và tối đa”, song nhấn mạnh ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tehran cho rằng Mỹ không thể ép buộc Iran đàm phán bằng đe dọa hay gây sức ép quân sự.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã triển khai một hạm đội lớn tiến về Iran và đặt ra hạn chót để Tehran quay lại bàn đàm phán, hướng tới một thỏa thuận “công bằng và bình đẳng”, bao gồm việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Iran đáp lại bằng cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ Mỹ và đồng minh ở Trung Đông nếu xảy ra hành động gây hấn.

Theo: Báo Dân trí