Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đường dây sản xuất, buôn bán dầu gió giả nhãn hiệu Siang Pure Oil, sử dụng hóa chất công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe người dân
- Từ 1-1-2026, người lao động được vay 200 triệu đồng để tự tạo việc làm
- Vỡ ruột sau tai nạn xe đạp điện, ca chấn thương hiếm gặp ở trẻ em
- Hà Nội: Phát hiện đơn vị cung cấp bữa ăn học đường vi phạm an toàn thực phẩm
Tóm tắt nội dung
Khởi tố vụ án, bắt giữ đối tượng sản xuất hàng giả
Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Phương Hoàn SN 1989 được xác định là người tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất dầu gió giả.
Nguyễn Thị Thanh SN 1990, vợ của Hoàn, tham gia hỗ trợ quản lý và tiêu thụ sản phẩm. Ba đối tượng còn lại gồm Bùi Ngọc Trâm SN 2003, Nguyễn Ngọc Kim Châu SN 2005 và Huỳnh Thị Ngọc Hân SN 2005 được thuê làm công nhân, trực tiếp thực hiện các công đoạn pha chế, sang chiết, đóng gói hàng giả.Tất cả các đối tượng đều sinh sống và hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, lợi dụng nhà dân ở khu vực ngoại thành để tổ chức sản xuất nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Dùng hóa chất trôi nổi pha chế thủ công, giả mạo dầu gió thương hiệu nổi tiếng
Vào ngày 13/12, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bình Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà nằm trên đường 171, ấp 18, xã Bình Mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang trực tiếp pha trộn nhiều loại dung dịch có mùi tinh dầu nồng, được chứa trong các can nhựa không nhãn mác, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Các dung dịch này thực chất là tinh dầu công nghiệp, dung môi và chất tạo màu thường sử dụng trong ngành hương liệu, hoàn toàn không phải dược chất hay nguyên liệu được phép dùng trong sản xuất thuốc chữa bệnh. Hỗn hợp sau khi pha trộn được sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán nhãn giả, đóng hộp in sẵn và bọc màng co để tạo hình sản phẩm giống hàng chính hãng.Bao bì sản phẩm thể hiện công dụng giảm đau, sát khuẩn, phòng bệnh, trong khi thực tế không được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho người sử dụng.
Thu giữ hơn 4.300 chai dầu giả, hàng trăm nghìn sản phẩm đã tuồn ra thị trường
Tiếp tục mở rộng kiểm tra, khám xét thêm một địa điểm khác tại số 5 Võ Văn Bích, ấp 15, xã Bình Mỹ và thu giữ hơn 4.300 chai dầu gió thành phẩm cùng nhiều tang vật như tem nhãn, vỏ hộp, chai lọ, máy ép nhiệt và các công cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả.Các sản phẩm dầu gió giả nếu sử dụng có thể gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát hoặc ngộ độc tinh dầu, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và những người có cơ địa nhạy cảm.
Nhóm đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm nghìn chai dầu gió giả với giá bán thấp hơn nhiều so với hàng chính hãng, thu lợi bất chính lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp hợp pháp.Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy xét các đầu mối tiêu thụ và làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo: Nhân Dân