Ngày 19/10, TP. HCM tưởng bắt đầu khô ráo trở lại sau nhiều ngày mưa dai dẳng, thì triều cường tại Nam Bộ lên đỉnh điểm. Riêng TP. HCM, triều cường chạm mốc 1,7m – vượt báo động III 0,2m khiến nhiều tuyến đường ngập nước lênh láng.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè vào chiều cùng ngày đạt 1,7m. Cấp độ gần bằng với mức triều cường lịch sử vào ngày 30/9/2019.

trieu-cuong-tp-hcm
Ảnh chụp màn hình từ báo Lao Động.
trieu-cuong-tp-hcm
Ảnh chụp màn hình từ Tuổi Trẻ.
trieu-cuong-tp-hcm
Ảnh chụp màn hình từ Tuổi Trẻ.
trieu-cuong-tp-hcm
Ảnh chụp màn hình từ Zing.
trieu-cuong-tp-hcm
Ảnh chụp màn hình từ Zing.
trieu-cuong-tp-hcm
Ảnh chụp màn hình từ báo Lao Động.
trieu-cuong-tp-hcm
Ảnh chụp màn hình từ bao Lao Động.

Từ Khóa: