UBND TP.HCM thống nhất dùng Quỹ Phòng chống thiên tai hỗ trợ 21 phường, xã xây dựng và tu sửa 89 công trình xung yếu, bảo vệ hơn 10.000 hộ dân trước sạt lở, ngập úng và triều cường.
- Đêm muộn náo động chung cư Tây Mỗ, thi thể nam thanh niên được phát hiện khiến nhiều người sững sờ
- Con cá heo 300kg dạt vào bờ sông Trà Bồng và không qua khỏi
- Trung tâm mua sắm Aeon sập, cứu hộ tìm người mắc kẹt tại Kashima
Tổng kinh phí dự kiến gần 228 tỉ đồng, thực hiện theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm xử lý các điểm nguy hiểm trước mùa mưa bão. Chủ trương này được thông qua ngày 30/7/2026, bao phủ các địa bàn từ Gò Vấp, Củ Chi đến Nhà Bè và Bình Chánh.
Các phường, xã được hỗ trợ gồm phường Bến Cát, Bình Cơ, Thủ Dầu Một, Thới Hòa, Phú An, Bình Hòa, Long Nguyên, xã Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Trừ Văn Thố, phường Gò Vấp, An Hội Đông, Phú Thuận, Bình Đông, xã Thái Mỹ, Củ Chi, Hiệp Phước, An Thới Đông, Bình Lợi, Tân Nhựt và Hưng Long. Đây là những địa bàn được đánh giá có nguy cơ cao về sạt lở bờ sông, bờ kênh và ngập úng khi mưa lớn kết hợp triều cường.
Sau khi hoàn thành, 89 công trình này ước tính bảo vệ trực tiếp hơn 10.144 hộ dân và giữ an toàn cho hơn 9.100ha đất. Phạm vi tác động cho thấy đây không chỉ là sửa chữa vá víu mà là đợt đầu tư có hệ thống nhằm giảm rủi ro trước khi thiên tai xảy ra.
Các địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và thanh quyết toán đúng quy định. Trong thời gian thi công, đặc biệt các đợt mưa lớn và triều cường từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, các địa phương bắt buộc triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, đôn đốc tiến độ và tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Sở cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý và thanh quyết toán nguồn kinh phí từ Quỹ Phòng chống thiên tai theo đúng quy định hiện hành.
Tùy Duyên (tổng hợp)