Chachoengsao (Thái Lan) – Chính quyền địa phương phường Phrong Akat, huyện Bang Nam Priao, khống chế thành công một con trăn dài hơn 4,5 mét sau khi nó bò vào chuồng và ăn mất đàn gà của một hộ dân.
- Lũ quét ở xã Mường Than, Lai Châu khiến bốn người chết, thiệt hại 190 tỷ đồng
- Thêm hai công nhân tử vong sau tai nạn tại trại lợn Thanh Hóa
- Lũ quét ở Mường Than làm 4 người chết, gây thiệt hại 190 tỷ đồng
Sự việc được ông Keerin Chamsumboon, người đứng đầu chính quyền phường, xác nhận vào ngày 6/6, sau khi ông cùng các cán bộ địa phương trực tiếp có mặt xử lý vụ việc. Trên đường vận chuyển con trăn về rừng bằng xe bán tải, con vật bất ngờ thoát khỏi dây buộc, trườn lên nóc xe và vắt ngang qua cửa kính khiến những người trên xe hoảng hốt.
Sự việc bắt nguồn từ một hộ dân tại phường Phrong Akat phát hiện con trăn lớn bò vào chuồng và ăn mất đàn gà. Ông Keerin Chamsumboon cùng các cán bộ nhanh chóng có mặt để xử lý.
Ban đầu, nhóm công tác nghĩ đây chỉ là một con trăn cỡ thường. Khi tiếp cận hiện trường, họ phát hiện con vật dài hơn 4,5 mét, vượt xa dự tính ban đầu.
Phần lớn lực lượng hỗ trợ là các nữ cán bộ địa phương. Họ dùng gậy và ống nhựa PVC ghìm đầu con trăn, tạo điều kiện để ông Keerin tiếp cận và khống chế con vật sau hơn 20 phút giằng co.

Do kích thước con trăn vượt quá các loại bao tải thông thường, nhóm công tác đặt nó lên thùng xe bán tải và dùng nhiều dây cố định trước khi vận chuyển về rừng. Nhưng trên đường đi, con trăn bất ngờ thoát khỏi dây buộc và trườn lên nóc xe.
Phần đuôi của con vật mắc vào gương chiếu hậu phía tài xế, trong khi thân mình vắt ngang qua cửa kính. Những người trên xe hoảng hốt hét lên vì tưởng con trăn sắp lao vào bên trong.
Đoàn công tác buộc phải dừng xe, tiếp cận từ phía đối diện để khống chế con vật lần thứ hai. Sau đó, con trăn được đưa an toàn trở lại rừng, không gây thiệt hại thêm cho người hoặc tài sản.
Vụ việc cho thấy cách chính quyền địa phương xử lý một tình huống bất ngờ, nguy hiểm bằng quy trình cụ thể: tiếp cận, khống chế, cố định và vận chuyển sinh vật lớn về môi trường tự nhiên mà không cần tiêu diệt con vật. Cách làm này có thể là kinh nghiệm tham khảo cho các khu vực khác thường xuyên gặp trăn lớn gần khu dân cư.
Đoạn video ghi lại cảnh tượng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, khiến nhiều người ban đầu nghi ngờ đây là sản phẩm dựng bằng trí tuệ nhân tạo. Biển số xe vận chuyển con trăn, 5408, cũng trở thành dãy số được nhiều người tìm mua vé số ngay sau đó.
Trăn là loài không có nọc độc, dựa vào sức mạnh cơ bắp để siết và khống chế con mồi. Một số cá thể có thể dài hơn 6 mét, nặng hơn 100kg, và dù giữ vai trò kiểm soát số lượng loài gặm nhấm trong tự nhiên, sự xuất hiện của chúng gần khu dân cư vẫn đòi hỏi lực lượng chức năng phải xử lý cẩn trọng để tránh rủi ro cho cả người và động vật.
Hà Lê (tổng hợp)