Chi phí cấy ốc tai điện tử 400–700 triệu đồng, trong khi bảo hiểm y tế chưa chi trả, khiến nhiều trẻ điếc bẩm sinh bỏ lỡ “thời điểm vàng” học nghe nói.

Chi phí cao khiến trẻ bỏ lỡ “thời điểm vàng”

Chi phí điều trị cao và việc bảo hiểm y tế chưa thanh toán đang là rào cản lớn khiến nhiều trẻ điếc bẩm sinh tại Việt Nam không được can thiệp kịp thời, bỏ lỡ cơ hội phát triển ngôn ngữ.

Tại hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên về chẩn đoán và điều trị bệnh lý tai mũi họng trong thời kỳ chuyển đổi số ngày 13/12, PGS.TS.BS.CK2 Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, cho biết cấy ốc tai điện tử là phương pháp điều trị hiệu quả cho trẻ điếc bẩm sinh, nhưng chi phí vẫn là rào cản lớn nhất hiện nay.

Theo khuyến cáo quốc tế, trẻ nên được cấy ốc tai điện tử trước 2 tuổi để đạt hiệu quả tối ưu trong phát triển ngôn ngữ. Tại nhiều quốc gia như Mỹ, châu Âu hay Australia, trẻ có thể được phẫu thuật từ 11–12 tháng tuổi. Tuy nhiên, tại Việt Nam, số trẻ được can thiệp sớm còn rất thấp.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM đã phẫu thuật cấy ốc tai điện tử cho hơn 800 trường hợp, trong đó trên 90% là trẻ điếc bẩm sinh. Nhóm được phẫu thuật nhiều nhất hiện nay là trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Theo các bác sĩ, phẫu thuật càng muộn, đặc biệt sau 5 tuổi, khả năng phát triển ngôn ngữ giảm đáng kể.

Chi phí cấy ốc tai điện tử hiện dao động khoảng 400–500 triệu đồng mỗi bên tai đối với các thiết bị phổ biến, các dòng cao cấp có thể lên tới 600–700 triệu đồng. Toàn bộ chi phí này do gia đình tự chi trả vì bảo hiểm y tế chưa thanh toán cho kỹ thuật này.

Hệ lụy lâu dài và kiến nghị hỗ trợ từ bảo hiểm y tế

Thống kê tại bệnh viện cho thấy trung bình cứ 40 trẻ điếc câm có chỉ định phẫu thuật cấy ốc tai điện tử thì chỉ có một trẻ được mổ. Mỗi năm, bệnh viện thực hiện khoảng 50–70 ca, tương đương khoảng 0,25% nhu cầu thực tế.

Trẻ điếc bẩm sinh không nghe được, dù thanh quản bình thường vẫn không thể nói. Nếu không được can thiệp sớm, trẻ phải sống trong “thế giới im lặng”, giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu hoặc đọc hình miệng, dễ bị hạn chế phát triển ngôn ngữ, trí tuệ và gặp nhiều khó khăn tâm lý – xã hội. Với trường hợp điếc sâu, máy trợ thính hầu như không mang lại hiệu quả.

PGS Minh cho biết, hiệu quả điều trị rất rõ rệt nếu can thiệp sớm. Nhiều trẻ sau cấy ốc tai điện tử và được huấn luyện nghe – nói bài bản có thể nghe, nói, thậm chí sinh hoạt và học tập như trẻ bình thường. Kỹ thuật này cũng mang lại kết quả tốt cho người lớn bị điếc sâu hai tai do điếc đột ngột hoặc di chứng viêm màng não.

Những năm gần đây, kỹ thuật cấy ốc tai điện tử tiếp tục được cải tiến với sự hỗ trợ của công nghệ phân tích hình ảnh CT ba chiều trước mổ, giúp bác sĩ đánh giá chính xác mức độ khó và lựa chọn thiết bị phù hợp. Các thế hệ thiết bị mới mỏng hơn, điện cực tiếp nhận âm thanh tốt hơn, kết hợp chương trình phục hồi chức năng sau mổ giúp trẻ hồi phục ngôn ngữ nhanh hơn.

Lãnh đạo Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM đề xuất bảo hiểm y tế chi trả một phần chi phí cấy ốc tai điện tử, nhằm tạo điều kiện cho nhiều trẻ điếc bẩm sinh được tiếp cận điều trị sớm. Theo các chuyên gia, can thiệp kịp thời không chỉ giúp trẻ hòa nhập cộng đồng mà còn giảm gánh nặng lâu dài cho gia đình và xã hội.

Theo: VnExpress