Trẻ em trên không gian mạng hiện đối mặt nhiều rủi ro, đòi hỏi sự phối hợp bảo vệ từ gia đình cùng các nhà trường để ngăn chặn tổn thương thực tế.

Năm nhóm rủi ro tấn công tâm lý trẻ nhỏ

Theo ghi nhận vào ngày 31/05/2026, giới chuyên gia tâm lý cảnh báo về sự gia tăng của các vụ việc xâm hại trực tuyến nhắm vào trẻ em. Môi trường số hiện nay không chỉ là nơi học tập mà còn tiềm ẩn nhiều cạm bẫy khó lường từ các đối tượng ẩn danh. Những tác động tiêu cực này thường bắt đầu từ không gian ảo nhưng lại để lại những hậu quả rất nặng nề trong đời thực.

Tiến sĩ Phạm Văn Tư phân tích rằng trẻ thường gặp phải năm nhóm nguy cơ chính gồm bắt nạt trực tuyến, quấy rối tình dục và lừa đảo lừa. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với các nội dung độc hại như hướng dẫn tự sát hoặc các hội nhóm “kể tội cha mẹ” cũng đang trở nên phổ biến. Những hành vi này trực tiếp tấn công vào tâm lý non nớt, khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Thực tế tại các cơ sở y tế như Bệnh viện 19-8 cho thấy nhiều bệnh nhi nhập viện với các biểu hiện mất ngủ và bất ổn cảm xúc kéo dài. Các bác sĩ cho rằng khoảng cách từ những nhận thức sai lệch trên mạng đến hành vi tự hại bản thân là rất ngắn. Điều này cho thấy tính chất nghiêm trọng của các cuộc tấn công trực tuyến đối với sức khỏe tinh thần của thế hệ trẻ.

Xây dựng hệ thống bảo vệ kép cho trẻ em trên không gian mạng

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực, việc thiết lập một mạng lưới hỗ trợ từ cả gia đình và nhà trường được xem là giải pháp cốt lõi. Cha mẹ cần dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu thay vì chỉ áp đặt những mệnh lệnh hành chính khô khan lên con cái. Khi trẻ cảm thấy an toàn và được tin tưởng, các em sẽ dễ dàng chia sẻ những khó khăn đang gặp phải.

Trong các hoạt động hè năm 2026, một số địa phương như quận Hoàn Kiếm đã bắt đầu triển khai các lớp học kỹ năng số để hướng dẫn trẻ tự bảo vệ mình. Học sinh được dạy cách bảo mật thông tin cá nhân, ứng xử văn minh và nhận diện các dấu hiệu lừa đảo từ người lạ. Những kiến thức thực tế này giúp trẻ hình thành một “lá chắn” tự nhiên trước những tác động tiêu cực từ môi trường trực tuyến.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng sự phối hợp giữa các bên liên quan cần được thực hiện thường xuyên và mang tính chất thực chất hơn. Theo báo cáo tháng 4 từ Tổng đài 111, nhu cầu được tư vấn về các mối quan hệ mạng và áp lực học đường đang tăng cao rõ rệt. Chỉ khi có sự đồng hành sát sao, chúng ta mới có thể đảm bảo an toàn cho trẻ em trên môi trường số.

Theo: Báo Tiền Phong