Đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục lan trong cộng đồng, đặc biệt đã xuất hiện trẻ mầm non dương tính với Covid-19 tại Hải Dương khiến 119 người là F1 bao gồm 75 trẻ mầm non, 10 cô giáo mầm non và 1 số người dân phải đi cách ly khẩn cấp. Bộ Y tế công bố sáng ngày 3/2 có thêm 9 ca dương tính mới với Covid-19…

Bản tin Covid-19 ngày 3/2 có những nội dung chính sau:

Hải Dương: 1 trẻ mầm non 4 tuổi và 3 học sinh tiểu học dương tính với Covid-19

Theo vtc.vn, tối ngày 2/2 UBND xã Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, cháu B.H.V (lớp 4 tuổi, trường Mầm non Bạch Đằng, xã Bạch Đằng) và bà N.T.T (bà ngoại của cháu V.) mắc COVID-19. Liên quan đến ca bệnh này, có 119 F1, trong đó 75 học sinh mầm non và 10 giáo viên và một số người dân trong khu vực. Hiện 75 phụ huynh học sinh thuộc diện F2 cũng vào trong khu cách ly để chăm sóc các cháu.

Vào chiều 2/2, cũng tại thị xã Kinh Môn (Hải Dương) ghi nhận 3 học sinh trường Tiểu học Hiến Thành đã có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Trước đó 3 em học sinh này thuộc diện F1 và trong đêm 30/1 phải đi cách ly tập trung cùng 62 học sinh khác của trường Tiểu học Hiến Thành và trường Tiểu học Lê Ninh, do có liên quan ca dương tính SARS-CoV-2.

Trẻ mầm non Hải Dương phải đi cách ly do 1 bé 4 tuổi nhiễm Covid-19
Trẻ mầm non và phụ huynh trong khu cách ly ở Hải Dương ngày 3/2/2021 (ảnh chụp màn hình: Tuổi trẻ).

Một nhân viên phòng công chứng ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2

Tối 2/2, Sở Y tế Hà Nội thông báo có thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn Hà Nội. Đó là anh N.A.S, 45 tuổi, địa chỉ tại Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

Anh này là nhân viên phòng công chứng, từng có lịch sử tiếp xúc với F0 là BN1814 tại văn phòng công chứng số 3, địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy vào ngày 27/1. 5 ngày sau, tức ngày 2/2, Trung tâm Y tế Cầu Giấy trả ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2 cho anh này.

Nhân viên phòng công chứng này đã di chuyển đến nhiều địa điểm, bao gồm bay vào TP. HCM vào ngày 29/1 và đưa con đi đá bóng ở Công viên Thanh Nhàn.

Sáng 3/2 có 9 ca mắc mới

THÔNG BÁO VỀ 9 CA MẮC MỚI (BN1883-1891): Là các ca cộng đồng tại Gia Lai (4), Hải Dương (2), Bình Dương (2) và Hà Nội (1). Cụ thể:

– Thành phố Hà Nội ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1883) là cán bộ công chứng, F1 của BN1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

– Tỉnh Hải Dương ghi nhận 02 bệnh nhân (BN1884-1885): là công nhân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính ngày 28/1.

 – Tỉnh Bình Dương ghi nhận 02 bệnh nhân (BN1886-BN1887): 2 F1 của BN1843, BN1801 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

 – Tỉnh Gia Lai ghi nhận 04 bệnh nhân (BN1888-1891): 3 F1 liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương; 1 ca bệnh đang được điều tra dịch tễ.

Hải Dương xin được hỗ trợ khẩn cấp

Theo báo Nhân dân, thị xã Kinh Môn và TP Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương đã đề nghị được tiếp tục chi viện đội ngũ cán bộ y tế. Cụ thể xin chi viện thêm ít nhất 100 cán bộ y tế, trong đó có ít nhất 20 bác sĩ để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Lãnh đạo TP Chí Linh cho biết, với hơn 5.000 F1 đang cách ly tại hơn 10 cơ sở, lực lượng y tế trong các khu cách ly đang rất thiếu. Hiện nay Chí Linh rất cần sự hỗ trợ, chi viện về nhân lực để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Hải Dương xin hỗ trợ khẩn do dịch bệnh Covid-19 lan nhanh
Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Hải Dương (ảnh: Bộ Y tế).

Hà nội có thể giãn cách cục bộ, toàn bộ dân Hà Nội sẽ được tiêm vắc xin

Theo Bộ Y tế, Ban thường trực của UBND TP HN đã họp vào tối 2/2. Tại cuộc ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cho biết toàn bộ người dân Hà Nội sẽ được tiêm vaccine COVID-19 bằng nguồn ngân sách của thành phố và nguồn vốn hợp pháp khác.

Ông Huệ nhắc đến khả năng thành phố sẽ giãn cách cục bộ. “Khoanh vùng rộng hơn các ca nhiễm, có thể thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Ví dụ, khi phát hiện một ca F0, phải cách ly cả tòa nhà hoặc cách ly cả thôn”, ông Huệ nói. Ông Huệ cũng yêu cầu xét nghiệm cho toàn bộ 3.200 người ở cụm cảng hàng không Nội Bài.

Thành uỷ Hà Nội họp khẩn tối 2/2 vì dịch bệnh lan nhanh
Bí thư thành uỷ Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp tối 2/2/2021 với các đơn vị để đẩy mạnh việc phòng chống lây lan Covid-19 (ảnh: Bộ Y tế).

80% bệnh nhân COVID-19 mới không có triệu chứng

Chiều 2/2, 1 cuộc họp trực tuyến đã được tổ chức, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho biết, qua phân tích 240 bệnh nhân COVID-19 mới đợt này cho thấy có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Đây là thách thức lớn với các bệnh viện trong quá trình sàng lọc bệnh nhân.

“Nếu cứ đợi bệnh nhân ho, sốt, khó thở thì sẽ dễ bỏ sót ca bệnh, bệnh nhân sẽ vào giữa bệnh viện”, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cảnh báo và lưu ý trong điều trị phải luôn chú ý mở cửa thông thoáng các phòng khám, khu điều trị và đặc biệt lưu ý vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn.

Từ Khóa: