Theo bác sĩ Nguyễn Văn Long, số trẻ đi khám vì bệnh truyền nhiễm như Covid-19, RSV, cúm A, tay chân miệng… tăng nhưng đa phần nhẹ, 10-15% bệnh nhi phải nhập viện.

Trẻ nhập viện tăng, bệnh viện ở Hà Nội lại kín giường

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Long, số trẻ đi khám vì bệnh truyền nhiễm như COVID-19, RSV, cúm A, tay chân miệng… tăng nhưng đa phần nhẹ, 10-15% bệnh nhi phải nhập viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, hiện nay, mỗi ngày, đơn vị này tiếp nhận khoảng 80-100 bệnh nhi tới khám vì các bệnh truyền nhiễm. Trong đó, 10-15% trong số này phải nhập viện. Tuy nhiên, con số đang có dấu hiệu đi ngang, không tăng đột biến.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Long, khoa Nhi Tiêu hóa – Dinh dưỡng – Lây, cho biết bệnh nhi nhập viện vì các bệnh như COVID-19, cúm A, RSV, chân tay miệng, thủy đậu, rota virus… Số trẻ mắc bệnh liên quan đường hô hấp vẫn chiếm nhiều nhất. Các bệnh như tay chân miệng, thủy đậu số lượng ít hơn, chỉ có một vài ca, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Zing.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các bệnh nhi mắc Covid-19 được cách ly, điều trị trong khu vực riêng (ảnh chụp màn hình trên báo Zing).

Nhà tốc mái, hơn 1.000 ha lúa ngã đổ do lốc xoáy, mưa đá ở Quảng Trị

Một trận mưa dông kèm theo lốc xoáy, mưa đá, sấm sét và gió giật mạnh xảy ra vào tối 21/4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị làm tốc mái nhiều nhà dân, hơn 1000 ha lúa ngã đổ.

Thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, cơn lốc xoáy đã làm 1 cháu 5 tuổi trú tại thôn Sa Trầm, xã Ba Nang, huyện Đakrông bị thương do ảnh hưởng của tia sét, hiện sức khỏe đã ổn định.

Gió lốc đã làm 20 nhà dân ở các huyện Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa bị tốc mái, hơn 1000 héc ta lúa bị ngã đổ và nhiều cây xanh bị gãy. Gió lốc cũng làm 6 trang trại chăn nuôi, một hội trường thôn bị tốc mái, hư hỏng…

Riêng tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa xuất hiện trận mưa đá kéo dài trong 30 phút với những hạt mưa đá to bằng đầu ngón tay cái, theo VOV.

Cựu phó chủ tịch Quảng Ninh bị khởi tố do vụ Việt Á

Theo Tuổi Trẻ, ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã điều tra mở rộng vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến sai phạm của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á xảy ra tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều.

Căn cứ hành vi vi phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan, ngày 20/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với: Ông Phạm Văn Thành, nguyên bí thư Thị ủy, chủ tịch UBND thị xã Đông Triều và Ông Nguyễn Văn Bình, nguyên phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều.

Cả hai ông bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 360, Bộ luật Hình sự.

Ông Phạm Văn Thành (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Cây xanh bật gốc đè cô gái

Nhiều người cố gắng nâng cây sao đường kính khoảng 40 cm, cao hàng chục mét bị bật gốc trên đường Y Jut, TP Buôn Ma Thuột để giải cứu cô gái, chiều 22/4.

Khoảng 15h30, tại TP Buôn Ma Thuột xuất hiện giông gió mạnh, nhiều cây xanh trên đường phố bị gãy, đổ. Nữ nhân viên nhà thuốc đang chạy xe máy trên đường Y Jut, bị một cây sao bật gốc, đè trúng người và xe.

Hàng chục người dân xung quanh chạy đến, nâng thân cây để cứu cô gái 26 tuổi đang mắc kẹt bên dưới. Sau gần một phút, nạn nhân được đưa ra ngoài.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết nạn nhân được tiếp nhận trong tình trạng suy hô hấp, đa chấn thương, theo VnExpress.

Hà Tĩnh: Bắt Phó Giám đốc và đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ

Phó Giám đốc và đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-02D (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bị lực lượng chức năng bắt giữ vì nhận hối lộ.

Theo VTC News, không tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 22/4 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 bị can ở trung tâm 38-02D đóng trên địa bàn phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị can gồm Nguyễn Tiến Hùng, Phó Giám đốc và Phan Thanh Huy, đăng kiểm viên trung tâm 38-02D.

Việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can dựa trên kết quả điều tra về các vi phạm pháp luật tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-02D trong thời gian vừa qua.