Công an tại Phú Quốc và Thanh Hóa phát hiện hai đường dây kinh doanh túi xách, quần áo giả Chanel, Dior, Gucci với quy mô lớn.
- Du khách Australia tìm thấy năng lượng tích cực và sự bình yên tại Việt Nam
- Hai xe khách 45 chỗ cháy rụi trước trạm xăng tại Hưng Yên
- Nghi vấn về dự thảo hòa bình giữa Mỹ và Iran
Hàng giả thương hiệu ChaneI Gucci len lỏi từ cửa hàng đến mạng xã hội
Tối 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự T.T.T.N., 24 tuổi, sống tại khu phố Suối Lớn, phường Dương Tơ, Phú Quốc, để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. N. bị xác định là người điều hành một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu thời trang cao cấp.
Trong quá trình kiểm tra trụ sở công ty do N. quản lý, lực lượng chức năng phát hiện hơn 350 sản phẩm gồm ví và túi xách mang nhãn hiệu Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci cùng nhiều thương hiệu xa xỉ khác. Toàn bộ số hàng đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Giá trị lô hàng bị thu giữ được xác định hơn 1 tỷ đồng. Ngoài số sản phẩm nghi giả mạo, công an cũng niêm phong nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến hoạt động giao dịch và bán hàng để phục vụ điều tra.
Theo cơ quan điều tra, việc kinh doanh hàng giả không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các thương hiệu bị xâm phạm mà còn gây thiệt hại cho người tiêu dùng và tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu minh bạch. Vụ việc tại Phú Quốc được xem là một mắt xích trong tình trạng buôn bán hàng hiệu giả đang lan rộng, đặc biệt trên các nền tảng trực tuyến và các điểm du lịch đông khách.
Hàng giả thương hiệu Chanel, Gucci được bán rầm rộ qua livestream
Cùng ngày 27/5, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1993, và Trịnh Đình Nam, sinh năm 1994, để điều tra cùng tội danh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên quảng bá các sản phẩm được giới thiệu là “hàng hiệu cao cấp”, “full box”, “xả kho giá rẻ” với mức giá thấp bất thường, hàng hóa được giao dịch mỗi ngày rất lớn, chủ yếu thông qua Facebook, TikTok và Zalo.
Ngày 16/5, với Đội Quản lý thị trường số 9 Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra kho hàng của Nguyễn Thị Hiền tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa và phát hiện hơn 3.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Hiền khai nhận, do nhận thấy nhu cầu mua hàng hiệu giá rẻ của một bộ phận khách hàng tăng cao nên từ đầu năm 2025, thông qua mạng xã hội, Hiền tìm mua hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời. Tang vật gồm túi xách, khăn, kính mang thương hiệu Louis Vuitton, MLB, Charles & Keith, Dior, Chanel, Gucci, CELINE, Lacoste. Toàn bộ hàng hóa đều được đóng gói sẵn để chuyển cho khách qua dịch vụ giao hàng nhanh.
Mở rộng kiểm tra cửa hàng Nam Vũ Luxury tại số 141 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành, Thanh Hóa do Trịnh Đình Nam làm chủ, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ nhiều quần áo, giày dép và phụ kiện giả các thương hiệu Gucci, Hermès, Burberry, Dior, Nike, Adidas và D&G. Những người liên quan khai nhận biết rõ các nhãn hiệu này được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn nhập hàng giả về bán nhằm kiếm lợi nhuận. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn chủ yếu là tận dụng mạng xã hội để quảng bá, livestream bán hàng và hạn chế giao dịch trực tiếp nhằm tránh bị phát hiện.
Theo: Báo Dân trí