Đỉnh triều sáng 6-11 tại Cần Thơ vượt 2,35m – cao nhất từ trước đến nay, khiến nhiều khu vực vốn “miễn nhiễm” ngập nước cũng chìm trong biển nước

Triều cường vượt kỷ lục, nhiều tuyến đường hóa sông

Sáng 6-11, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ ghi nhận mực nước đỉnh triều trên sông Hậu đạt 2,35m, vượt kỷ lục 2,33m thiết lập ngày 23-10 và mức 2,27m của năm 2022. Đây là mức cao nhất trong lịch sử quan trắc tại Cần Thơ, gây ngập trên diện rộng.

Tình trạng ngập không chỉ xuất hiện ở các khu vực “rốn ngập” truyền thống mà còn lan tới nhiều tuyến đường vốn cao ráo. Nước dâng nhanh khiến giao thông sáng sớm bị tê liệt cục bộ, người dân phải lội nước để di chuyển.

Tại khu dân cư Nam Long (quận Cái Răng), nhiều tuyến đường ngập sâu dù trước đây chưa từng bị ảnh hưởng. Anh Dũng, người dân sống tại đây 14 năm, chia sẻ: “Trước giờ khu này chưa bao giờ ngập, nhưng sáng nay nước tràn vào nhanh, nhiều đoạn ngập tới nửa bánh xe.”

Khu trung tâm thành phố cũng bị “thất thủ”

Không chỉ vùng ven, các tuyến đường trung tâm như Hòa Bình, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, Ngô Quyền… cũng chìm trong nước. Dù hệ thống cống và âu thuyền thuộc dự án bảo vệ vùng lõi Cần Thơ đã hoàn thành, triều cường lần này vẫn vượt qua khả năng kiểm soát.

Nước từ sông Cần Thơ tràn qua bến Ninh Kiều rồi lan sâu vào nội ô, khiến nhiều khu vực trung tâm bị phong tỏa tạm thời. Đến khoảng 6h sáng, nước bắt đầu rút, để lại lớp rác, lục bình và cành cây dày đặc trên mặt đường.

Các tuyến đường “thường xuyên ngập” như Cách Mạng Tháng Tám, Bùi Hữu Nghĩa ghi nhận mực nước cao chưa từng thấy, có nơi ngập tới bụng người. May mắn, đỉnh triều xuất hiện vào rạng sáng và rút nhanh nên chưa gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt.

Tuy nhiên, theo dự báo, nếu triều cường tiếp tục đạt đỉnh trong các ngày tới và trùng giờ cao điểm, đời sống người dân Cần Thơ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động ứng phó, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu trong thời gian cao triều.

Theo: Tuổi Trẻ

Từ Khóa: