Bất chấp những động thái hòa giải từ Seoul, Bình Nhưỡng cứng rắn khẳng định không quan tâm đến bất kỳ đề xuất đối thoại nào. Tuyên bố này tiếp tục làm sâu sắc thêm căng thẳng liên Triều trong bối cảnh quan hệ hai miền đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều năm.
- Ông Trump thúc Campuchia – Thái Lan ngừng bắn, lập lại hòa bình biên giới
- Trung Quốc – Mỹ đối đầu căng thẳng tại Liên Hợp Quốc vì vấn đề Ukraine
- Mỹ gia tăng áp lực, Hezbollah đối mặt bước ngoặt sinh tử
Tóm tắt nội dung
Bình Nhưỡng chỉ trích chính sách “cảm tính” của Hàn Quốc
Ngày 28/7, bà Kim Yo-jong, quan chức cấp cao phụ trách đối ngoại của Triều Tiên, tuyên bố nước này không hứng thú với mọi nỗ lực hòa giải đến từ phía Hàn Quốc. Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cam kết cải thiện quan hệ liên Triều.
Bà Kim chỉ trích Hàn Quốc đã “tính toán sai lầm nghiêm trọng” khi nghĩ rằng có thể xoa dịu căng thẳng bằng một vài tuyên bố thiện chí, trong khi trước đó chính Seoul đã làm leo thang đối đầu bằng cách gọi Triều Tiên là “kẻ thù chính”.
Triều Tiên không tin vào sự thay đổi lập trường từ Seoul
Theo bà Kim, các biện pháp mà Hàn Quốc đưa ra gần đây chỉ là sự đảo ngược những hành động sai trái đã được lên kế hoạch từ trước. “Chúng tôi không có lý do để gặp mặt hay thảo luận bất cứ điều gì với Hàn Quốc”, bà khẳng định.
Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang lợi dụng tình hình để đổ lỗi cho Bình Nhưỡng, giống như những gì họ từng làm trong quá khứ.
Hàn Quốc tạm dừng các hành động khiêu khích biên giới
Trước đó, trong tháng 6/2024, Hàn Quốc đã nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền hướng về Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng liên tục thả bóng bay chứa rác sang lãnh thổ Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến ngày 11/6, quân đội Hàn Quốc đã đình chỉ chương trình này, thực hiện đúng cam kết tranh cử của Tổng thống Lee Jae-myung.
Chương trình phát thanh bao gồm tin tức quốc tế và nhạc K-pop, được truyền qua các loa công suất lớn đặt sát khu vực biên giới, với tầm phủ sóng lên đến 20 km vào lãnh thổ Triều Tiên.
Hàn Quốc chủ động giảm căng thẳng, Bình Nhưỡng không hưởng ứng
Bên cạnh việc ngừng phát thanh, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng yêu cầu các tổ chức dân sự dừng mọi hoạt động rải truyền đơn sang Triều Tiên từ ngày 9/6. Đây được xem là nỗ lực tạo môi trường đối thoại, hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng hai miền.
Tuy nhiên, phía Triều Tiên vẫn kiên quyết bác bỏ mọi khả năng cải thiện quan hệ trong hiện tại. “Chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung dù cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi bản chất thù địch trong quan hệ liên Triều“, bà Kim Yo-jong nhấn mạnh.
Tính đến hiện tại, giới chức Hàn Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về tuyên bố từ phía Triều Tiên. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, lời lẽ gay gắt của Bình Nhưỡng sẽ khiến các sáng kiến đối thoại trong tương lai gần gặp nhiều trở ngại.
Theo: VNexpress