Công an Thái Nguyên vừa khởi tố hai môi giới bất động sản vì hành vi trốn thuế gần 500 triệu đồng khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng mười căn nhà.
- Việt Nam: Cẩn trọng rủi ro pháp lý khi làm hoa tiền dịp 8/3
- Việt Nam: Vì sao nhiều quan chức nhận tiền tỷ nhưng không bị kết tội nhận hối lộ?
- 3 công thức nước uống dùng đều đặn vào sáng – chiều – tối giúp làm sạch đường ruột
Trốn thuế bất động sản qua việc phân lô bán nền tại Thái Nguyên
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa thực hiện lệnh khởi tố và khám xét nhà đối với Lê Quang Chí và Đoàn Văn Quang. Hai người này đang bị điều tra vì cáo buộc trốn thuế trong quá trình thực hiện các giao dịch nhà đất. Quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng thu thập đủ chứng cứ về sai phạm của họ.
Từ năm 2024, hai bị can đã cùng nhau bỏ vốn để thu mua các diện tích đất tại địa phương. Họ thực hiện việc phân lô và tách thửa đất nhằm xây dựng các dãy nhà ở để phục vụ việc bán lại. Đây là chiến lược kinh doanh mà cả hai đã thống nhất thực hiện để tối ưu hóa lợi nhuận cá nhân.
Trong quá trình chuyển nhượng hơn mười căn nhà, các đối tượng đã tìm cách né tránh nghĩa vụ đóng thuế. Tổng số tiền thuế và lệ phí bị chiếm đoạt từ ngân sách nhà nước ước tính đạt gần 500 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra hiện vẫn đang tiếp tục làm rõ quy mô của những sai phạm này.
Khung hình phạt đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ thuế
Hành vi của hai bị can Chí và Quang bị cơ quan chức năng đánh giá là mang tính chất nghiêm trọng. Việc trốn tránh nghĩa vụ tài chính không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách mà còn ảnh hưởng đến sự minh bạch. Do vậy, việc xử lý nghiêm là cần thiết để duy trì trật tự cho thị trường địa ốc.
Căn cứ theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, tội trốn thuế có thể bị xử lý bằng nhiều hình thức khác nhau. Các mức phạt tiền dao động từ 100 triệu đồng đến mức cao nhất là 4,5 tỷ đồng tùy mức độ. Ngoài ra, các cá nhân vi phạm còn có nguy cơ đối mặt với án tù giam từ hai đến bảy năm.
Vụ án tại Thái Nguyên là lời nhắc nhở cho cộng đồng môi giới về việc chấp hành đúng luật pháp. Mọi giao dịch chuyển nhượng bất động sản đều phải được kê khai trung thực và nộp thuế đầy đủ theo quy định. Các biện pháp giám sát từ cơ quan quản lý sẽ ngày càng được thắt chặt để đảm bảo công bằng.
Theo: VnExpress