WASHINGTON – Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận các con ông phải đối mặt với cáo buộc xung đột lợi ích trong hầu hết quyết định kinh doanh, sau khi bảng kê tài chính năm 2025 tiết lộ ông thu về 1,4 tỷ USD từ tiền điện tử và các lợi ích kinh doanh liên quan đến gia đình.

Chia sẻ được CNBC đăng tải ngày 3/7, trong bối cảnh báo cáo kê khai tài chính thường niên năm 2025 vừa công bố đầu tuần. Phỏng vấn diễn ra sau nhiều cáo buộc cho rằng ông Trump đang lợi dụng quyền lực Nhà Trắng để làm giàu cho gia đình.

Ông Trump cho biết ông cảm thấy có lỗi với các con, bởi chính sách của Tổng thống tác động đến hầu hết lĩnh vực kinh tế nên bất kỳ giao dịch nào của họ cũng dễ bị quy là tiềm ẩn xung đột lợi ích. “Nếu họ mua một chiếc xe tải tiết kiệm năng lượng, họ bị cáo buộc nắm thông tin nội bộ”, ông nói. Ông cho biết đã dặn các con tránh xa những xung đột này, nhưng thừa nhận họ có cuộc sống và sự nghiệp riêng từ trước khi ông tham gia chính trường. “Bạn biết đấy, họ đã kinh doanh từ rất lâu trước khi tôi tính đến việc tranh cử Tổng thống”, ông nói thêm.

Khoản thu nhập 1,4 tỷ USD được ghi nhận trong bảng kê đến từ hoạt động liên quan đến tiền điện tử và các lợi ích kinh doanh khác của gia đình. Ông Trump bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm, lập luận rằng luật xung đột lợi ích liên bang không bắt buộc Tổng thống và Phó tổng thống phải thoái vốn khỏi tài sản cá nhân.

Giới phê bình không đồng tình với lập luận đó. Các tổ chức giám sát đạo đức như Citizens for Responsibility and Ethics tại Washington (CREW) và nhiều nhà lập pháp đảng Dân chủ cho rằng danh mục đầu tư ngày càng mở rộng của gia đình Trump – bao gồm tiền điện tử, bất động sản quốc tế và đầu tư tư nhân – tạo ra xung đột lợi ích thực tế, không chỉ tiềm ẩn.

Sau khi bảng kê được công bố, Thượng nghị sĩ Warren, lãnh đạo Dân chủ trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cáo buộc ông Trump “tham nhũng tiền điện tử trắng trợn” và đề nghị dự luật về tiền điện tử sắp được thảo luận tại Thượng viện phải ngăn Tổng thống, Phó tổng thống, quan chức cấp cao và thành viên Quốc hội cùng gia đình họ trục lợi từ ngành này.

Trong cùng buổi phỏng vấn, ông Trump bảo vệ vai trò doanh nhân của mình, cho rằng đó là lý do ông được bầu. Ông cũng nhắc lại sáng kiến cho phép các trung tâm dữ liệu tự xây hệ thống điện riêng thay vì phụ thuộc vào lưới điện quốc gia, khẳng định nếu không có chính sách này, Mỹ sẽ không thể dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. “Tôi đã nghĩ ra ý tưởng này, cho phép mỗi nhà máy tự xây hệ thống điện của riêng mình”, ông nói.

Những câu hỏi về lợi ích kinh doanh của gia đình Trump đã kéo dài suốt hai nhiệm kỳ, và bảng kê thu nhập 1,4 tỷ USD vừa công bố tiếp tục mở ra tranh luận về ranh giới giữa quyền lực Tổng thống và lợi ích cá nhân – một ranh giới mà luật hiện hành chưa vẽ rõ.

Bạch Xoan (tổng hợp)