Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ; nếu Mỹ tiếp tục tăng thuế lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc. Động thái này; khiến nguy cơ bùng phát một “cuộc chiến thuế quan” mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
- Sáp nhập bệnh viện E và tinh gọn hệ thống y tế
- bạn nên ăn tỏi mỗi ngày để tăng cường sức khỏe
- Gan nhiễm mỡ đang trẻ hóa: Nam sinh 15 tuổi nhập viện vì gan “trắng xóa”
Trung Quốc phản ứng mạnh trước chính sách thuế mới của Mỹ
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 12/10 chỉ trích các động thái áp thuế mới của Mỹ; cho rằng việc “liên tục gây sức ép” không phải là cách đúng đắn để giải quyết bất đồng thương mại. Bắc Kinh kêu gọi Washington nhanh chóng điều chỉnh hành động và quay lại bàn đàm phán.
Trung Quốc khẳng định; sẽ triển khai các biện pháp tương ứng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp nếu Mỹ vẫn theo đuổi chính sách tăng thuế. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thêm mức thuế 100%; ngoài mức 30% hiện nay; đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/11 tới.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên leo thang; sau khi Trung Quốc tăng phí cảng với tàu Mỹ; mở cuộc điều tra chống độc quyền với Qualcomm, đồng thời ban hành hàng loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và vật liệu chiến lược.
Bắc Kinh tăng cường kiểm soát xuất khẩu, nhấn mạnh tính phòng vệ
Theo quy định mới; mọi tổ chức nước ngoài phải xin giấy phép khi xuất khẩu sản phẩm chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc được sản xuất bằng công nghệ của nước này. Những mặt hàng có khả năng phục vụ mục đích quân sự sẽ bị từ chối cấp phép.
Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định; đây là biện pháp phòng vệ hợp pháp, phù hợp với luật pháp quốc tế. Bắc Kinh nhấn mạnh việc kiểm soát xuất khẩu không nhằm cấm vận mà để đảm bảo hòa bình; ổn định khu vực và trật tự thương mại toàn cầu.
Trung Quốc cũng cho biết đã đánh giá đầy đủ tác động của các biện pháp mới tới chuỗi cung ứng quốc tế; đồng thời tin rằng ảnh hưởng thực tế sẽ “rất hạn chế”. Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng tăng cường đối thoại với các đối tác nhằm duy trì an ninh; ổn định của hệ thống thương mại và công nghiệp toàn cầu.
Theo: Dân Trí