Phía Trung Quốc lại dừng tiếp nhận hàng hoá tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) và chưa thông báo ngày hoạt động trở lại.

Ngày 6/3, Trung Quốc thông báo dừng thông quan cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) do cơ quan y tế nước này sẽ xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân thị xã Bằng Tường và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, vì phát hiện lái xe chuyên trách Trung Quốc dương tính Covid-19.

Tuy nhiên theo nguồn tin báo Giao Thông thì: “Đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin hỏi lý do dừng thông quan tại cửa khẩu nhưng đều không nhận được thông tin phản hồi.”

Tờ VOV đăng tải, hiện việc thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu Lạng Sơn vẫn đang “nhỏ giọt”. Tính đến ngày 7/3 còn hơn 1.700 xe chở hàng hoá các loại nằm chờ tại các cửa khẩu của tỉnh này, trong đó 1.097 xe nông sản, trái cây tươi. 

Riêng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang tồn 921 xe, trong đó số xe chở hoa quả còn tồn là 467 xe.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Với chính sách “Zero Covid” Trung Quốc bắt đầu kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu hàng hoá, dẫn đến tình trạng hàng ngàn xe container nông sản Việt Nam bị tồn ứ từ trước Tết Nguyên Đán.

Liên quan đến vấn đề này cuối năm 2021, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp để giải quyết tình trạng “tắc” hàng hoá ở cửa khẩu.

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan thì với thời gian thông quan lên đến 20-30 ngày như hiện nay, hầu hết hàng hóa nông, thủy sản, trái cây này sẽ bị hỏng, phải đổ bỏ, hoặc bán tháo. 

Thiệt hại về tiền hàng, phía  Hiệp hội Rau quả Việt Nam ước tình thì thiệt hại của doanh nghiệp xuất khẩu nông sản 2.000 tỷ đồng, theo Người Lao Động.

Trước thực trạng trên, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét đàm phán, trao đổi với phía Trung Quốc giải quyết những nút thắt và đưa ra giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Tuy nhiên đã hơn 2 tháng kể từ trước Tết đến nay, tình trạng thông quan tại các cửa khẩu vẫn chưa được cải thiện.