Washington khẳng định tuân thủ “Một Trung Quốc” nhưng tiếp tục hỗ trợ phòng vệ cho hòn đảo

Sau khi Mỹ phê duyệt bán gói vũ khí gần 11 tỷ USD cho Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng phản đối, cho rằng động thái này ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi.

Việc Mỹ phê duyệt gói bán vũ khí trị giá gần 11 tỷ USD cho Đài Loan đã vấp phải phản ứng từ phía Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuần trước ra tuyên bố chỉ trích các động thái liên quan.

Theo đại sứ quán, Dự luật Ủy quyền Quốc phòng của Mỹ bị cho là “thổi phồng các lập luận về mối đe dọa” và kêu gọi gia tăng hỗ trợ quân sự cho Đài Loan. Trung Quốc cho rằng dự luật này ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển, đồng thời gây gián đoạn các nỗ lực ổn định quan hệ song phương.

Bắc Kinh nhiều lần khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, đồng thời tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu thống nhất. Trong khi đó, Mỹ duy trì chính sách tôn trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc”, song vẫn tiếp tục quan hệ thực chất và hỗ trợ quốc phòng cho Đài Loan.

Theo Đạo luật Quan hệ với Đài Loan được ký năm 1979, sau khi Washington thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, Mỹ có trách nhiệm hỗ trợ hòn đảo duy trì khả năng phòng thủ đầy đủ. Đây là cơ sở pháp lý cho các thương vụ vũ khí được thực hiện trong nhiều thập kỷ qua.

Giới quan sát cho rằng các thương vụ vũ khí mới tiếp tục phản ánh cách tiếp cận lâu nay của Mỹ, vừa duy trì cam kết chính sách với Trung Quốc, vừa hỗ trợ năng lực phòng vệ cho Đài Loan trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực nhiều biến động.

Theo: VnExpress