Bộ Thương mại Trung Quốc vừa tuyên bố với Mỹ: Nếu đàm phán, cánh cửa luôn rộng mở; còn nếu đối đầu, Trung Quốc sẽ sẵn sàng đáp trả đến cùng.

Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ chính sách thuế quan đơn phương của Washington

Ngày 10-4, căng thẳng thương mại Mỹ – Trung tiếp tục leo thang khi Trung Quốc chính thức lên tiếng sau khi Mỹ công bố mức thuế mới lên tới 125% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định rõ lập trường không khoan nhượng trước các hành động đơn phương từ phía Mỹ.

Tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Hà Vịnh Tiền, cho biết Mỹ gần đây liên tục viện dẫn nhiều lý do khác nhau để “đơn phương và tùy tiện áp đặt thuế quan đối với nhiều đối tác thương mại, bao gồm cả Trung Quốc”. Theo ông, những biện pháp này “gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc” và “tác động tiêu cực đến sự ổn định của trật tự kinh tế toàn cầu”.

Trung Quốc cảnh báo: Nếu đối đầu, sẽ đáp trả đến cùng

Trung Quốc thể hiện rõ quan điểm đối ngoại nhất quán: sẵn sàng đàm phán, nhưng không chấp nhận đối đầu. Người phát ngôn Bộ Thương mại nêu rõ: “Nếu đàm phán thì cánh cửa luôn rộng mở, nhưng đối thoại phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng. Nếu đối đầu, Trung Quốc cũng sẽ sẵn sàng đáp trả đến cùng”.

Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Bắc Kinh cam kết “tiếp tục thúc đẩy mở cửa đối ngoại ở mức độ cao”, giữ vững con đường phát triển riêng và đóng góp vào “sự ổn định và chắc chắn của kinh tế thế giới” thông qua phát triển trong nước.

Trung Quốc không chấp nhận bị áp lực và bắt nạt

Trước các động thái áp lực gia tăng từ phía Mỹ, Trung Quốc cho rằng việc “ra áp lực và hăm dọa không phải là phương cách đúng để làm việc với Trung Quốc”. Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi cả hai bên “hành động theo tinh thần tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác có qua có lại”.

Đồng quan điểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, cũng khẳng định: “Bắc Kinh không có hứng thú tham gia vào một cuộc chiến, nhưng sẽ không nao núng nếu Mỹ tiếp tục các đe doạ về thuế quan”. Ông tuyên bố thêm: “Lý lẽ của Mỹ sẽ không giành được sự ủng hộ của người dân và sẽ kết thúc trong thất bại”, đồng thời khẳng định Trung Quốc “sẽ không ngồi yên để quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nước này bị tước đoạt”.

Trung Quốc bác bỏ thông tin “không biết bắt đầu đàm phán từ đâu”

Trước phát ngôn từ phía Mỹ rằng “Trung Quốc muốn đàm phán nhưng không biết bắt đầu từ đâu”, người phát ngôn Văn phòng Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong đã phản bác mạnh mẽ: “Những kẻ dùng thuế quan như công cụ gây sức ép lên các nước khác, đừng mong nhận được cuộc gọi nào từ phía Trung Quốc”.

Phía Trung Quốc nhắc lại rằng trong cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1, Bắc Kinh đã thể hiện rõ thiện chí thúc đẩy “hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau và không đối đầu”. Tuy nhiên, “phía Mỹ đã không đón nhận thiện chí này”.

Để khôi phục đối thoại, Trung Quốc nhấn mạnh rằng Mỹ cần thể hiện thiện chí thực sự, bao gồm “việc rút lại các biện pháp áp thuế đơn phương” thay vì sử dụng sức ép để tìm kiếm nhượng bộ. Trong trường hợp Mỹ tiếp tục duy trì chính sách hiện tại, Bắc Kinh tuyên bố “sẵn sàng đáp trả tới cùng”.

Trung Quốc chuẩn bị biện pháp kinh tế đối phó

Trước tình hình căng thẳng leo thang, giới chức cấp cao Trung Quốc đã lên kế hoạch tổ chức cuộc họp đặc biệt nhằm thảo luận các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung. Theo Hãng tin Bloomberg, cuộc họp sẽ tập trung vào các chính sách hỗ trợ nhà ở, chi tiêu tiêu dùng và đổi mới công nghệ.

Một số cơ quan chính phủ, bao gồm cơ quan quản lý tài chính, cũng đang tiến hành các cuộc thảo luận nội bộ nhằm đưa ra giải pháp “thúc đẩy nền kinh tế và ổn định thị trường”. Trước đó, tờ Nhân dân Nhật Báo nhận định Trung Quốc vẫn còn “nhiều dư địa chính sách”, bao gồm “giảm chi phí đi vay và yêu cầu dự trữ bắt buộc đối với bên cho vay”, để bảo vệ nền kinh tế quốc gia trước áp lực từ bên ngoài.