Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM định hướng phát triển 4 nhóm sản phẩm trụ cột: thị trường vốn; tài chính thương mại; fintech và dịch vụ tài chính ngách

Trung tâm Tài chính quốc tế tại; TP HCM (VIFC-HCMC) đang được định hướng xây dựng với bốn nhóm sản phẩm chủ lực; nhằm khai thác lợi thế của thành phố và đáp ứng nhu cầu của thị trường khu vực; quốc tế.

Theo dự thảo Chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế; Việt Nam tại TP HCM; các nhóm sản phẩm gồm: thị trường vốn quốc tế; dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế; ngân hàng số và fintech; các sản phẩm; dịch vụ tài chính mới cho thị trường ngách. Đề án do Cơ quan điều hành VIFC-HCMC chủ trì; với sự tư vấn của Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG).

Trong giai đoạn 12–18 tháng tới, mỗi nhóm sản phẩm sẽ được cụ thể hóa bằng các lĩnh vực ưu tiên. Ở mảng thị trường vốn; trọng tâm là trái phiếu doanh nghiệp; trái phiếu chính quyền địa phương; hoạt động IPO và các dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu. Với tài chính thương mại; thành phố hướng đến phát triển tín dụng thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng. Lĩnh vực ngân hàng số và fintech tập trung vào các giải pháp công nghệ tài chính; thử nghiệm cơ chế sandbox đối với tài sản số; thanh toán xuyên biên giới. Các thị trường ngách ban đầu được xác định gồm giao dịch hàng hóa nông sản và tín chỉ carbon.

Thị trường vốn và tài chính thương mại là trụ cột

Tại hội thảo về chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế do Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM tổ chức; đại diện BCG nhận định thị trường vốn nợ và vốn cổ phần quốc tế nên được ưu tiên; do doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp rào cản chi phí và trung gian khi tiếp cận nguồn vốn toàn cầu.

Các chuyên gia cũng cho rằng dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế phù hợp với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng thương mại; trong đó ASEAN là khu vực hưởng lợi. Nguồn nhân lực công nghệ dồi dào, chi phí cạnh tranh tạo nền tảng để TP HCM phát triển mạnh các mô hình fintech.

Hoàn thiện khung pháp lý và lộ trình sản phẩm

Theo các ý kiến phản biện. việc triển khai bốn nhóm sản phẩm cần bám sát khuôn khổ pháp lý hiện hành. đặc biệt là các nghị quyết và nghị định về cơ chế đặc thù cho Trung tâm tài chính. Một số lĩnh vực mới như stablecoin, tài sản mã hóa hay các sản phẩm phái sinh đòi hỏi lộ trình thí điểm và đánh giá kỹ rủi ro.

Lãnh đạo thành phố cho biết TP HCM đang khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính; đồng thời xây dựng chiến lược phát triển dài hạn với mục tiêu nâng thứ hạng của thành phố trên bản đồ các trung tâm tài chính toàn cầu. hướng tới nhóm 50 đô thị dẫn đầu vào năm 2045.

Theo: Báo VnExpress