GIA LAI — Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc vườn quốc gia Kon Ka Kinh, xã Ayun, đã phát triển đàn hươu sao từ 3 cá thể suy kiệt lên gần 40 con khỏe mạnh nhờ mô hình nuôi bán hoang dã trên diện tích 10ha.
- Sạt lở ở Thái Nguyên làm một người chết, 26 nhà bị ảnh hưởng
- Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, sạt lở đất nhiều nơi ở Sơn La
- Iran sửa chữa cơ sở hạt nhân bị không kích, nguy cơ vi phạm cam kết
Năm 2013, trung tâm tiếp nhận 3 cá thể hươu sao gầy yếu để chăm sóc. Đến năm 2020, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai bàn giao thêm hơn 20 cá thể hươu sao và nai cho vườn quốc gia nuôi dưỡng; sau đó toàn bộ được chuyển sang hình thức bán hoang dã trong khu vực thung lũng bằng phẳng với bãi cỏ tự nhiên rộng lớn.
Những ngày đầu tiếp nhận, phần lớn cá thể ở tình trạng suy kiệt thể chất và tinh thần sau thời gian dài bị nuôi nhốt. Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm, cho biết nhiều con mắc bệnh ghẻ lở, viêm da, rối loạn tiêu hóa, cơ thể gầy yếu và rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài; 3 đến 4 cá thể chết do tuổi già hoặc bệnh tật không thể phục hồi. Quá trình cứu hộ không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà còn phải phục hồi bản năng tự nhiên đã mai một sau nhiều năm nuôi nhốt.
Sau khi sức khỏe ổn định, đàn hươu được thả vào không gian bán hoang dã 10ha — điều mà môi trường nuôi nhốt không thể tạo ra. Sức khỏe cải thiện rõ rệt và khả năng sinh sản tăng lên là kết quả trực tiếp của sự thay đổi môi trường sống. “Từ 3 cá thể hươu sao ban đầu, đến nay trung tâm đã phát triển được đàn hươu khoảng 40 con khỏe mạnh. Nhiều hươu con được sinh ra, lớn lên trong môi trường bán hoang dã, góp phần gia tăng số lượng đàn qua từng năm”, ông Thụ cho hay.
Hiện mỗi cá thể hươu sao có trọng lượng từ 30 đến 70 kg và tỏ ra khá thân thiện với du khách, đứng yên để được vuốt ve và chụp ảnh. Trong khi đó, đàn nai gồm 7 con nuôi cùng khu vực lại giữ bản năng hoang dã hơn — khi phát hiện người lạ, chúng thường nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.
Khu vực bảo tồn 10ha nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh — nơi có gần 42.000ha rừng tự nhiên, 876 loài động vật với 16 loài đặc hữu và 93 loài quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc vườn quốc gia Kon Ka Kinh, cho biết giai đoạn 2026–2030, đơn vị định hướng phát triển thêm du lịch học đường gắn giáo dục môi trường, du lịch thể thao mạo hiểm và du lịch trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng — hướng đi kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học với tạo sinh kế bền vững từ hệ sinh thái rừng.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)