Hơn 100 năm hình thành bên bờ sông Sa Giang, nghề trồng hoa ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã vượt khỏi khuôn khổ sản xuất nông nghiệp truyền thống, chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mở ra hướng phát triển bền vững gắn với du lịch và kinh tế địa phương
- Bí thư xã Chợ Lách livestream bán hoa, hỗ trợ nhà vườn tiêu thụ cúc mâm xôi
- Nốt phổi Trung Quốc: Số liệu 120–150 triệu, tranh luận nguyên nhân hậu COVID-19
- Phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm “bẩn” không rõ nguồn gốc tại Hà Nội
Tóm tắt nội dung
Từ sản xuất khép kín đến giá trị di sản quốc gia
Làng hoa Sa Đéc là một trong những làng nghề trăm năm tuổi tiêu biểu của Đồng Tháp. Trước đây, nghề trồng hoa chủ yếu phục vụ sinh kế, sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thương lái, ít liên kết. Người dân quanh năm chăm hoa, chờ vụ tết để bán, chưa từng nghĩ đến việc phát triển thương hiệu hay đón khách tham quan. Sự chuyển mình chỉ thực sự bắt đầu khi người trồng hoa thay đổi tư duy, mở rộng cách làm, từng bước gắn sản xuất với giá trị văn hóa và du lịch, tạo nền tảng để nghề truyền thống được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Liên kết sản xuất, xây dựng hình ảnh chung làng hoa
Theo ông Trần Văn Bình, Chủ nhiệm Hội quán Làng hoa Sa Đéc, bước ngoặt quan trọng nhất là sự thay đổi trong cách làm ăn của người dân. Từ sản xuất manh mún, các nhà vườn dần tham gia hội quán, tổ hợp tác, hợp tác xã để chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết đầu ra. Việc sản xuất đồng đều, đảm bảo số lượng và chất lượng giúp hoa Sa Đéc đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường. Song song đó, người dân cùng nhau xây dựng hình ảnh chung cho làng hoa, nâng cao giá trị sản phẩm và uy tín địa phương.
Tận tâm với nghề, nâng tầm thương hiệu hoa Sa Đéc
Gắn bó trọn đời với làng hoa, ông Mai Văn Nhàn (55 tuổi, ngụ phường Sa Đéc) cho biết nghề trồng hoa đã nuôi sống nhiều thế hệ trong gia đình. Mỗi ngày, vợ chồng ông dậy từ sáng sớm, chăm sóc từng giỏ hoa đến tối muộn. Với ông, hoa bán ra thị trường không chỉ là thu nhập mà còn là danh dự của người trồng hoa Sa Đéc. Chính sự tỉ mỉ, tận tâm đó đã góp phần đưa thương hiệu hoa Sa Đéc vươn xa. Hiện nay, hoa kiểng không chỉ tiêu thụ trên cả nước mà còn gắn với trải nghiệm du lịch, gia tăng giá trị kinh tế.
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, làng hoa Sa Đéc hiện có khoảng 4.000 hộ sản xuất, 190 hộ kinh doanh, 17 hợp tác xã và tổ hợp tác. Giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2024 ước đạt hơn 3.000 tỉ đồng. Tỉnh đã và đang triển khai các chương trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, hướng đến phát triển bền vững và quảng bá hình ảnh làng hoa trăm năm tuổi ra trong và ngoài nước
Theo: Báo Thanh niên

