Chàng trai 26 tuổi rơi vào nguy kịch sau khi tự truyền dịch giải rượu tại nhà, bác sĩ cảnh báo hành vi này có thể gây phù phổi cấp, suy hô hấp và đe dọa trực tiếp tính mạng.

Suy hô hấp nặng, phù phổi cấp sau khi truyền dịch

Ngày 26/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Điện Biên cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 26 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Người bệnh được đưa vào viện với biểu hiện khó thở dữ dội, tím tái, miệng trào nhiều bọt hồng và suy hô hấp nặng.

Theo người nhà, hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân uống nhiều rượu. Do cảm thấy mệt mỏi, anh đã tự ý truyền dịch tại nhà với mục đích “giải rượu”. Tuy nhiên, trong quá trình truyền, tình trạng khó thở tăng nhanh, cơ thể tím tái nên gia đình lập tức đưa đi cấp cứu.

Kết quả thăm khám cho thấy nồng độ oxy trong máu giảm sâu, phổi có nhiều ran ẩm hai bên. Hình ảnh X-quang ngực ghi nhận bệnh nhân bị phù phổi cấp – biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tử vong khi tự ý truyền dịch

Ê-kíp cấp cứu đã khẩn trương đảm bảo hô hấp, sử dụng thuốc lợi tiểu và hồi sức tích cực. Sau khi kiểm soát được tình trạng ban đầu, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hiện người bệnh đang được thở máy qua ống nội khí quản, da niêm mạc hồng hào, tình trạng hô hấp có cải thiện, các chỉ số sinh tồn tạm thời ổn định.

Các bác sĩ cho biết truyền dịch là can thiệp y khoa cần chỉ định và theo dõi nghiêm ngặt. Việc tự ý truyền, đặc biệt sau khi uống rượu bia, có thể gây quá tải tuần hoàn, dẫn đến phù phổi cấp, suy hô hấp trong thời gian rất ngắn.

Ngoài ra, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ sốc phản vệ, tắc mạch do khí, nhiễm trùng máu với tỷ lệ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý truyền dịch hay tiêm thuốc tại nhà, không coi đây là biện pháp giải rượu. Khi có biểu hiện bất thường như mệt mỏi nhiều, khó thở, tức ngực, tím tái, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm.

Theo : VnExpress