Ngày 22/11, trên đường đạp xe về nhà, bé gái lớp 6 bị tường hàng xóm đổ sập trúng người. Bé bị thương nặng, không may mắn đã mất trên đường đi cấp cứu.

Thanh Niên đưa tin, sáng 23/11, Thượng tá Nguyễn Đình Quang – Trưởng công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết, hiện đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ việc nữ học sinh lớp 6 (ngụ xã Phong Châu, H.Đông Hưng) tử vong do bị tường hàng xóm đổ sập đè lên người chiều qua ngày 22/11.

Nữ học sinh không may mắn là em V.T.H (11 tuổi, trú tại xã Phong Châu, Đông Hưng, học sinh lớp 6 trường THCS Phong Châu).

Theo VTV, khoảng 15h10 ngày 22/11, em V.T.H. đi xe đạp một mình từ hướng trục đường xã về nhà. Khi em V.T.H. đi đến khu vực bãi vật liệu xây dựng của ông N.V.T. (55 tuổi, trú thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu) thì bị tường bao đổ sập đè trúng người và xe đạp khiến nạn nhân ngã ra đường. Vị trí xảy ra tai nạn chỉ cách nhà em H. 200m.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán và báo cơ quan chức năng địa phương. Đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên H. đã mất trên đường đi cấp cứu.

Được biết, đoạn tường bao quanh nhà ông T. cao khoảng 1,5m, nửa dưới xây bằng gạch ba banh, nửa trên xây bằng gạch đỏ.

Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Từ Khóa: