U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công tại giải Đông Nam Á 2022; HLV Mai Đức Chung phải nộp thuế 30% tiền thưởng; Mức lương Đình Trọng ở CLB Bình Định.

Tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công

HLV trưởng U23 Việt Nam – ông Đinh Thế Nam nói trên báo Tin tức, sẽ cho các học trò chơi tấn công đẹp mắt, với thế trận kiểm soát bóng tại giải U23 Đông Nam Á 2022 khai mạc từ 14/2.

Ông Nam cũng nói thêm, U23 Việt Nam sẽ vào giải với mục tiêu chơi hết khả năng để đạt thành tích tốt nhất có thể.

Một số gương mặt trong đội U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 (ảnh: VFF).
Một số gương mặt trong đội U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 (ảnh: VFF).

Tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội U23 Thái Lan và U23 Singapore. Bảng A gồm chủ nhà U23 Campuchia, U23 Timor Leste, U23 Philippines và U23 Brunei. Bảng B gồm 3 đội U23 Malaysia, U23 Myanmar và U23 Lào.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi tại bán kết.

U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên vào 19 giờ ngày 19/2, gặp U23 Singapore.

Mức lương Đình Trọng ở CLB Bình Định

Chưa có con số chính xác về mức lương của Đình Trọng khi anh chuyển về CLB Bình Định.

Báo Lao Động dẫn nguồn tin cho hay, Đình Trọng nhận mức lương từ 35-40 triệu/tháng.

Theo Báo Giao thông, Đình Trọng nhận 10 tỷ lót tay cho 3 mùa và hưởng lương khoảng 60 triệu/tháng.

Tiền Phong cho biết, cựu trung vệ CLB Hà Nội sẽ nhận lương khoảng 70 triệu đồng/tháng tại Bình Định.

Tấn Trường khó có suất lên tuyển?

Theo nhà báo thể thao Minh Hải (Vlog Minh Hải), đợt triệu tập đội nam quốc gia đá 2 trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup, Tấn Trường rất khó có cơ hội lên tuyển. Lý do vì Tấn Trường đã nhiều tuổi, trong khi đội tuyển khả năng cao có sự trở lại của 2 thủ môn là Văn Lâm và Văn Toản.

Trong khi đó, ở CLB Hà Nội, Tấn Trường vẫn là thủ môn số 1. Theo danh sách đăng ký cầu thủ tại V.League 2022 của CLB Hà Nội, Tấn Trường là thủ môn bắt chính, tiếp theo là Văn Công, Minh Hiếu, Văn Chuẩn.

Được thưởng, HLV Mai Đức Chung phải nộp 30% tiền thuế cá nhân

Các tờ báo Thanh Niên, Lao Động cho biết, với các khoản tiền thưởng sau khi giành vé vào World Cup nữ 2023, thầy trò ông Mai Đức Chung đều phải nộp thuế.

Ông Chung sẽ phải nộp thuế từ 30% giá trị tiền thưởng (kể cả hiện vật là chiếc ôtô 800 triệu đồng được tặng).

Các tuyển thủ nữ sẽ phải nộp thuế 10%.

Một thành viên đội tuyển nói trên Thanh Niên: “Ví dụ, nếu đội được nhận 1 tỉ đồng thì đội sẽ nộp thuế 100 triệu đồng. Số tiền còn lại, mỗi cá nhân cầu thủ nộp thuế thêm 10% nữa. Riêng HLV trưởng nộp thuế 30%”.

Có ngoại lệ, theo báo Lao Động, là phần thưởng “1 năm ăn mì tôm” của toàn đội thì được miễn thuế.

Hiện quy định đánh thuế tiền thưởng với ông Chung và các nữ cầu thủ đang gây dư luận.