Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang thảo luận với Hoa Kỳ về kế hoạch phối hợp kiểm soát eo biển Hormuz. Động thái này nhằm bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch sau khi Abu Dhabi đánh chặn hàng nghìn vật thể bay từ phía Iran.

UAE thảo luận phương án bảo vệ tuyến vận tải năng lượng huyết mạch

Theo Reuters, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống UAE, ông Anwar Gargash, đã xác nhận thông tin về các cuộc đàm phán hộ tống quân sự tại eo biển Hormuz. Phát biểu tại sự kiện trực tuyến của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại hôm 17 tháng 3, ông Gargash nhấn mạnh các cường quốc tại châu Á, Trung Đông và châu Âu đều có trách nhiệm đảm bảo dòng chảy thương mại qua điểm nghẽn này. Tuy nhiên, hiện chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết giữa các bên liên quan.,

Eo biển Hormuz hiện vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu thô toàn cầu và là tuyến đường thiết yếu cho nền kinh tế UAE. Trong bối cảnh Iran thực hiện các biện pháp phong tỏa, Tổng thống Mỹ Trump đã kêu gọi các quốc gia cử tàu chiến đến khu vực để bảo vệ hoạt động vận chuyển. Tuyến đường thủy này đóng vai trò quan trọng khi Iran từng nhiều lần tấn công các cảng bốc dỡ dầu xuất khẩu của UAE tại Vịnh Ba Tư.

Ông Gargash nhận định quy mô các cuộc tấn công từ phía Tehran lớn hơn nhiều so với dự báo ban đầu. Sau khi các vòng đàm phán hạt nhân đổ vỡ, Iran bị cáo buộc đang tiến hành một chiến dịch tấn công toàn diện vào hạ tầng khu vực thay vì các hành động hạn chế. UAE hiện bảo lưu quan điểm cần một thỏa thuận quốc tế bền vững để chấm dứt các mối đe dọa từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran sau khi chiến tranh kết thúc.,

Hệ thống phòng không UAE đánh chặn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái

Căng thẳng bùng phát từ ngày 28 tháng 2 sau khi Mỹ và Israel thực hiện chiến dịch quân sự chung nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran. Đáp trả, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự cũng như hạ tầng dân sự tại các quốc gia vùng Vịnh. Riêng trong ngày 17 tháng 3, lực lượng phòng không UAE đã đánh chặn thành công 10 tên lửa đạn đạo và 45 máy bay không người lái phóng từ phía Iran.,

Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng UAE, nước này đã đánh chặn tổng cộng 314 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.672 máy bay không người lái kể từ khi xung đột nổ ra. Các cuộc tấn công đã gây thiệt hại về người khi khiến hai binh sĩ UAE và sáu công dân Pakistan, Nepal, Bangladesh, Palestine thiệt mạng. Ngoài ra, vụ việc cũng làm 157 người khác bị thương với các mức độ khác nhau tại các khu dân cư và hạ tầng cảng biển.

Trước tình hình hiện tại, Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã đưa ra cảnh báo đanh thép khi gọi Iran là kẻ thù và khẳng định quốc gia này không phải mục tiêu dễ dàng bị khuất phục. Giới quan sát nhận định các hành động quân sự của Tehran có thể thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Israel và khối Ả Rập. UAE khẳng định giải pháp tương lai phải đảm bảo khu vực không còn bị đe dọa bởi các loại vũ khí tầm xa của Iran.,

Theo: Tin tức Apollo