Ngày 24/9, quân đội Ukraine xác nhận tiến hành nhiều cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng và quốc phòng của Nga; trong đó có nhà máy lọc dầu lớn và nhà máy sản xuất UAV.
- Người phụ nữ có 3 thứ này, vận mệnh luôn may mắn
- Cuồng phong bão số 9 tiến vào Vịnh Bắc Bộ, bão số 10 có thể xuất hiện
- Nhận biết người có phúc đức: Xem đức tại nhẫn, xem phúc tại lượng
Đòn tấn công vào nhà máy lọc dầu Bashkortostan
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công tổ hợp lọc dầu sơ cấp; ELOU-AVT-6 tại nhà máy Gazprom Neftekhim Salavat, vùng Bashkortostan. Các báo cáo sơ bộ ghi nhận hỏa hoạn lớn sau vụ tập kích. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga; xử lý tới 10 triệu tấn dầu mỗi năm và sản xuất nhiên liệu tên lửa lỏng chủ chốt.
Ngoài Bashkortostan, Ukraine còn tập kích trạm bơm dầu; Kuzmichi-1 và Zenzevatka – những điểm then chốt trong hệ thống dẫn dầu Nga. Một cơ sở sản xuất máy bay không người lái tại Valuyki, tỉnh Belgorod, cũng trúng đòn, gây cháy lớn.
Nhà máy khí đốt Astrakhan buộc phải ngừng hoạt động
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận trước đó hai ngày; lực lượng nước này đã tấn công nhà máy xử lý khí đốt Astrakhan, miền Nam nước Nga. Đây là một trong những khu liên hợp hóa chất khí lớn nhất thế giới; cung cấp tới 66% lưu huỳnh cho sản xuất thuốc nổ của Nga; với công suất 3,2 triệu tấn sản phẩm dầu mỗi năm.
Giới quan sát nhận định; việc Ukraine dồn dập tấn công hạ tầng dầu khí nhằm hạn chế nhiên liệu; cung cấp cho tiền tuyến và làm suy giảm doanh thu; từ xuất khẩu – vốn đóng góp khoảng 20% GDP của Nga.
Song song, Nga cũng đẩy mạnh các cuộc tập kích; bằng UAV và tên lửa vào hạ tầng năng lượng và đô thị lớn của Ukraine. Mục tiêu được cho là làm suy yếu; hệ thống phòng không của Kiev và kéo dài thế trận tiêu hao.
Theo: Dân Trí