Ukraine vừa thông qua đạo luật mới cho phép trừng phạt trực tiếp tàu thuyền và máy bay Nga, nhắm thẳng vào “hạm đội bóng tối” chuyên vận chuyển dầu, vũ khí và nhân lực.

Ukraine siết chặt kiểm soát vận tải Nga

Ngày 30/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký ban hành đạo luật mới, cho phép áp đặt trừng phạt đối với các tàu và máy bay Nga tham gia vận chuyển dầu mỏ, vũ khí hay quân nhân theo hình thức bí mật. Trước đó, dự luật đã được Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) thông qua ngày 16/7.

Đạo luật được đánh giá là đòn trực diện vào “hạm đội bóng tối” của Nga – tập hợp những tàu chở dầu cũ kỹ, không có bảo hiểm hoặc đăng ký mập mờ, vốn được Moscow sử dụng để lách trừng phạt và duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Theo trang Ukrinform, văn bản này sửa đổi Luật Ukraine “Về các biện pháp trừng phạt”, mở rộng phạm vi áp dụng với phương tiện hàng hải và hàng không bị cho là đe dọa an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cùng các đơn vị tình báo được trao quyền giám sát và xác định đối tượng chịu lệnh trừng phạt.

Hình thành “Sổ đăng ký trừng phạt quốc gia”

Luật mới yêu cầu mọi tàu, máy bay và thực thể liên quan đến Nga phải chịu trừng phạt sẽ được ghi danh trong “Sổ Đăng ký Trừng phạt Quốc gia”. Đây là lần đầu tiên Ukraine có cơ chế độc lập, không chỉ phụ thuộc vào danh sách trừng phạt từ phương Tây.

Trước nay, các biện pháp trừng phạt của Kiev thường gắn liền với các gói do EU hoặc Anh ban hành. Động thái mới được coi là bước đi chủ động nhằm gia tăng sức ép trực tiếp lên Moscow, đồng thời bổ sung cho các biện pháp quốc tế vốn đang siết chặt ngành năng lượng Nga.

EU và Anh đồng loạt gia tăng trừng phạt

Đầu tháng 7, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 18, nhắm mục tiêu hơn 100 tàu thuộc hạm đội ngầm của Nga. Ngay sau đó, Anh áp đặt biện pháp lên 135 tàu chở dầu và hai công ty vận tải biển có liên quan.

Cùng thời điểm, cả EU và Anh đều thống nhất hạ giá trần dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển, từ mức 60 USD/thùng xuống còn 47,60 USD/thùng.

Zelensky ký thêm hai sắc lệnh chống Nga

Ngày 27/7, Tổng thống Zelensky tiếp tục ký hai sắc lệnh mới. Một nhằm đồng bộ hóa trừng phạt của Ukraine với EU, và một áp đặt thêm các biện pháp riêng đối với Moscow.

Các quyết định này được đưa ra sau khi ông Zelensky chỉ thị Ngoại trưởng Andrii Sybiha phối hợp triển khai gói trừng phạt thứ 18 của EU “trong phạm vi thẩm quyền của Ukraine”.

Giới quan sát nhận định, việc Ukraine tăng cường các biện pháp trừng phạt không chỉ củng cố sức ép từ phương Tây, mà còn thể hiện sự chủ động trong việc hạn chế khả năng Nga sử dụng “hạm đội bóng tối” để duy trì lợi ích kinh tế và quân sự.

Theo: nguoiduatin